Mỹ có thể sử dụng lực lượng đặc nhiệm ở Estonia để đối phó Nga

Truyền thông Estonia mới đây tiết lộ, Mỹ đã bí mật đặt căn cứ quân sự tại quốc gia này kể từ năm 2014, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và NATO leo thang sau khi Crimea được sáp nhập vào Nga.

Căn cứ không quân Amari tại Estonia.

Căn cứ không quân Amari tại Estonia.

Theo đó, Lầu Năm Góc đã chi 15 triệu USD để duy trì hoạt động của một căn cứ quân sự ở Estonia. Căn cứ bí mật này được Mỹ xây dựng từ năm 2014, để huấn luyện các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm.

Sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm châu Âu Kevin Stringer cho biết: "Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Estonia được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy đặc nhiệm châu Âu tại Stuttgart. Như vậy, lực lượng này thuộc quyền chỉ huy của lực lượng Vũ trang Mỹ, thông qua Bộ Chỉ huy ở châu Âu".

Trong khi đó, cựu thành viên Nghị viện châu Âu Miroslav Mitrofanov, người đại diện cho Latvia cho rằng, Mỹ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Estonia để đối phó Nga. Ông này nhấn mạnh, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã xuất hiện ở đó vào năm 2014, khi sự bài Nga đang gia tăng ở các nước Baltic.

Được biết, Mỹ hiện có khoảng 800 căn cứ quân sự ở tất cả các châu lục, đồn trú rải rác tại 80 quốc gia trên thế giới. Tính riêng khu vực xung quanh nước Nga, có khoảng 400 căn cứ và các điểm đóng quân khác nhau của Mỹ và NATO.

Cụ thể, trên lãnh thổ Đức hiện có tới 172 căn cứ quân sự Mỹ.

Bình An

SPN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-co-the-su-dung-luc-luong-dac-nhiem-o-estonia-de-doi-pho-nga-548589.html