Mỹ có thể sẽ nới lỏng việc tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Truyền thông nước ngoài đang đưa về việc chính phủ Mỹ cân nhắc gỡ bỏ một số chính sách thuế nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu được thực hiện thì đây sẽ được xem là 'hành động trên thực tế' đầu tiên của Mỹ, kể từ sau khi nước này siết chặt sức ép thuế quan lên hàng hóa của Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái.

Ngày 4/11, tờ Thời báo tài chính cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ D.Trump đang xem xét tới khả năng rút lại mức áp thuế bổ sung 15% đối với 112 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc được áp đặt từ ngày 1/9/2019. Các mặt hàng này bao gồm: Quần áo, màn hình phẳng và một số thiết bị. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không làm điều này một cách “vô điều kiện” mà hy vọng rằng Bắc Kinh thực hiện các lời hứa đưa ra trong các vòng đàm phán hồi tháng trước, trong đó gồm cả việc Trung Quốc đồng ý tăng cường nhập khẩu nông sản từ Mỹ và “đánh giá lại” các hành vi mà Mỹ xem là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mỹ có thể sẽ nới lỏng việc tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Mỹ có thể sẽ nới lỏng việc tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Thông tin trên được nhìn nhận là một “sự nhượng bộ” từ phía Mỹ và có thể sẽ đáp ứng được một yêu cầu cơ bản do phía Trung Quốc đưa ra trong quá trình hai bên đàm phán về các điều khoản “đình chiến thương mại”, dự kiến được Tổng thống D.Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ký kết trong vài tuần tới. Cách đây ít lâu, Tổng thống Mỹ D.Trump cũng đã đề cập tới vấn đề này và cho biết thêm rằng, bản thỏa thuận thương mại sắp được ký kết với Trung Quốc là bản thỏa thuận “giai đoạn 1”, bao quát 60% toàn bộ bản thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Trả lời báo giới ngày 4/11 liên quan đến câu hỏi về thời gian và địa điểm hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ có thể gặp nhau để ký kết một thỏa thuận thương mại song phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ D.Trump vẫn duy trì liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau.

Nhân cuộc gặp gỡ với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Bien và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tại Bangkok (Thái Lan), ngày 4/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên tiếng kêu gọi hai bên cần “ổn định” các mối quan hệ và giải quyết bất đồng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong khi đó, một số nhà phân tích cũng cho rằng, hiện Trung Quốc đang duy trì quan điểm “cởi mở” trước nhiều phương án khác nhau về địa điểm ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ, song Bắc Kinh sẽ tránh kịch bản phải đưa ra quá nhiều sự nhượng bộ.

Cho tới nay, Mỹ đã rút lại hoạch tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ trung tuần tháng 10 vừa qua. Đây là kết quả từ chuyến công tác của đoàn đàm phán Trung Quốc tới Washington vào đầu tháng 10/2019. Giới chức Mỹ cũng dự báo về khả năng Trung Quốc có thể “tránh” tình huống bị Mỹ áp thuế bổ sung lên 156 tỷ USD hàng hóa vào mùa lễ hội tới (dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/12 tới), nếu như hai bên có thể ký kết một thỏa thuận thương mại. Về phía các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ “thực hiện các bước đi tiếp theo” và khởi động việc rút lại một số biện pháp gây sức ép về thuế nhằm vào hàng hóa Trung Quốc kể từ khi cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới bùng phát vào đầu năm 2018, khi mà hai bên đang tiến gần tới thời điểm ký kết thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị một số quan chức trong chính quyền Mỹ phản đối. Thậm chí một số thành viên trong Quốc hội Mỹ còn đang yêu cầu “hành động” để đối phó với các công ty Trung Quốc bị xem là có hành vi ép buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho họ./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/my-co-the-se-no-i-lo-ng-vie-c-tang-thue-len-ha-ng-ho-a-trung-quo-c-541702.html