Mỹ có thể sẽ không kích chống khủng bố ở Philippines

Chính quyền của Tổng thống Duterte hiện chưa có phản ứng chính thức với thông tin từ phía Mỹ.

Máy bay không người lái có trang bị vũ khí của quân đội Mỹ

Kênh NBC của Mỹ ngày 7/8 dẫn lời các quan chức quốc phòng của nước này cho hay, quân đội Mỹ nếu nhận được sự chấp thuận Lầu Năm Góc sẽ cử lực lượng tham gia các chiến dịch không kích chống các tổ chức có liên quan đến khủng bố IS ở Philippines.

Các quan chức Mỹ được NBC dẫn lời cho biết quyền tấn công khủng bố IS là một phần của thỏa thuận tự vệ tập thể, sẽ được đảm bảo và công bố trong 1 đến 2 ngày tới.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết việc không kích có thể chỉ được thực hiện bằng các máy bay không người lái vũ trang của quân đội.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ông Jeff Davis cho hay, quân đội Mỹ hiện nay đã và đang chia sẻ tin tức tình báo với quân đội Philippines trong nhiều năm qua.

Hiện Mỹ cũng duy trì việc hỗ trợ quân đội Phillipnes trong cuộc chiến chống khủng bố ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

Chính quyền của Tổng thống Duterte hiện chưa có phản ứng chính thức với thông tin từ phía Mỹ.

Công Hoan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-co-the-se-khong-kich-chong-khung-bo-o-philippines-d220232.html