Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 vào cuối năm nay

CEO Albert Bourla của công ty Pfizer tuyên bố sẽ phân phối vaccine COVID-19 cho người dân Mỹ vào cuối năm nay nếu các thử nghiệm cho thấy sản phẩm an toàn và hiệu quả.

Ông Bourla chia sẻ trên CBS, công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ Pfizer sẽ có trong tay kết quả cuộc thử nghiệm quy mô lớn vào cuối tháng 10. Nếu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn việc sử dụng vaccine COVID-19 này, Pfizer sẽ phân phối hàng chục nghìn liều ra thị trường.

CEO Albert Bourla của công ty Pfizer cho biết có thể phân phối vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

CEO Albert Bourla của công ty Pfizer cho biết có thể phân phối vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

Loại vaccine này được phát triển bởi Pfizer và hãng dược Đức BioNTech. Hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đầu tư cho liên doanh Pfizer - BioNTech 1,95 tỷ USD để 2 công ty sản xuất và phân phối 100 triệu liều vaccine.

Đây là một phần trong "Chiến dịch Warp Speed" của chính quyền ông Trump nhằm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và phát triển vaccine chống virus corona chủng mới.

Albert Bourla tiết lộ Pfizer đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào dự án phát triển vaccine COVID-19. “Nếu dự án thất bại, công ty sẽ bị tổn thất tài chính nặng nề. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sụp đổ", vị CEO khẳng định.

Tại Mỹ, ngoài Pfizer, Moderna and AstraZeneca cũng đang thử nghiệm vaccine chống COVID-19 trên diện rộng. Nhiều chuyên gia bệnh truyền nhiễm lo ngại chính quyền ông Trump có thể gây sức ép buộc FDA thông qua sử dụng một loại vaccine không được thử nghiệm đầy đủ.

Trả lời phỏng vấn Financial Times, ông Stephen Hahn, lãnh đạo FDA khẳng định Tổng thống Trump không gây sức ép với Cục và cam kết sẽ kiểm tra, đánh giá nghiêm túc các loại vaccine.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-co-the-phan-phoi-vaccine-covid-19-vao-cuoi-nam-nay-118356.html