Mỹ có thể mất 1,5 triệu việc làm do thương chiến với Trung Quốc

Theo báo cáo của Cảng Los Angeles: Xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể cướp đi của thị trường Mỹ 1,5 triệu việc làm và tạo gánh nặng cho người dân nước này.

Theo báo cáo, ngoài mất một lượng lớn việc làm, chi phí nhập khẩu hàng hóa cao hơn và việc mất đi nhiều thị trường sẽ khiến Mỹ thiệt hại 186 tỷ USD trong các hoạt động giao dịch hàng hóa tại cảng mỗi năm. Hiện tại, một số khu vực và ngành kinh tế ở Mỹ đã bắt đầu "thấm đòn" từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, và những thiệt hại về việc làm, thu nhập có thể kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Báo cáo được công bố cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu ca ngợi sự bền bỉ của nền kinh tế Mỹ, cho thấy những góc nhìn và nhận định hoàn toàn trái ngược giữa thực tế đang diễn ra và những tuyên bố đầy màu hồng gần đây của Nhà Trắng cho rằng nước Mỹ sẽ dễ dàng vượt qua xung đột thương mại với Trung Quốc.

Hiện hai tổ hợp cảng biển lớn nhất của Mỹ đang tiếp nhận lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trị giá 380 tỷ USD, trong đó lượng hàng nhập khẩp từ Trung Quốc chiếm tới 54% và xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 29%.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-co-the-mat-15-trieu-viec-lam-do-thuong-chien-voi-trung-quoc