Mỹ có thể hoãn công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông

TASS đưa tin, ngày 16-6, tại một hội nghị ở New York (Mỹ), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt cho biết, Mỹ có thể sẽ hoãn công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông, hay còn được Tổng thống Donald Trump gọi là 'kế hoạch thế kỷ', cho đến tháng 11 năm nay.

Ông Jason Greenblatt lưu ý, trước đó, Mỹ dự kiến công bố kế hoạch này vào mùa hè năm nay nhưng phải hoãn lại do Israel tiến hành bầu cử lần hai vào ngày 17-9 tới. Cuộc bầu cử lần hai tại Israel được lên kế hoạch sau khi Thủ tướng Israel Benjamine Netanyahu không thể thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử được tổ chức tại nước này vào ngày 9-4 vừa qua. Thời hạn thành lập chính phủ mới đã hết hiệu lực vào ngày 29-5.

Kế hoạch hòa bình Trung Đông được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xây dựng trong hơn hai năm qua dưới sự chủ trì của Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt. Kế hoạch này gồm hai phần (kinh tế và chính trị) nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

DƯƠNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-co-the-hoan-cong-bo-ke-hoach-hoa-binh-trung-dong-576871