Mỹ có thể giữ một số binh sỹ ở miền Nam Syria sau khi rút quân

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, một số binh sỹ nước này có thể sẽ ở lại căn cứ At-Tanf ở miền Nam Syria sau khi lực lượng Mỹ rời khỏi quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong chuyến thăm căn cứ không quân Al Asad ở Iraq ngày 26/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong chuyến thăm căn cứ không quân Al Asad ở Iraq ngày 26/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 5/1, kênh NBC dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, một số binh sỹ nước này có thể sẽ ở lại căn cứ At-Tanf ở miền Nam sau khi lực lượng Mỹ rời khỏi quốc gia Trung Đông.

Theo kênh NBC, hiện có khoảng 200 quân nhân Mỹ tại căn cứ At-Tanf, nằm trên một tuyến đường quan trọng kết nối thủ đô Damascus với Baghdad (Iraq) và Tehran (Iran).

Trong chuyến thăm Israel cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton được cho là đã thảo luận về kế hoạch duy trì lực lượng Mỹ tại At-Tanf để đối phó với mối đe dọa từ Iran./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-co-the-giu-mot-so-binh-sy-o-mien-nam-syria-sau-khi-rut-quan/545625.vnp