Mỹ có thể dùng chiến đấu cơ F-22 để phản ứng với S-300 tại Syria

Nga mới tuyên bố chuyển hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria. Phản ứng với việc này, Không lực Mỹ có thể triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-16CJ Viper nhằm ngăn chặn và phá hủy hàng phòng không của kẻ địch – Tạp chí Drive cho biết.

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ

Mỹ đã sử dụng các chiến đấu cơ F-22 và F-16CJ trong giai đoạn khai màn chiến dịch quân sự của mình tại Syria khi chưa rõ lực lượng chính phủ Syria sẽ phản ứng thế nào đối với sự xuất hiện của họ trong không phận nước mình.

Tuần trước Nga tuyên bố chuyển hệ thống S-300 cho Syria sau khi cho rằng chiến đấu cơ của Israel đã khiến lực lượng quân đội Syria bắn nhầm máy bay Nga làm 15 người thiệt mạng. Israel bác bỏ mọi cáo buộc vào cho rằng Moscow đã được cảnh báo về hoạt động trên không này một cách kịp thời.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các chuyên gia Nga đã bắt đầu huấn luyện cho binh lính Syria vận hành hệ thống S-300 và việc này sẽ hoàn thành trong 3 tháng.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-co-the-dung-chien-dau-co-f22-de-phan-ung-voi-s300-tai-syria-3955500-d.html