Mỹ có thẩm phán liên bang theo đạo Hồi đầu tiên trong lịch sử

Với 81 phiếu thuận và 16 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 10-6 xác nhận ông Zahid N. Quraishi sẽ trở thành thẩm phán liên bang người Mỹ theo đạo Hồi đầu tiên trong lịch sử của nước này.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Charles Schumer khẳng định: "Ông Quraishi sẽ trở thành tín đồ Hồi giáo người Mỹ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đảm nhận vai trò là một thẩm phán liên bang theo Điều III (Hiến pháp Mỹ)". Theo thông tin của tờ The Hill, ông Quraishi, con trai của một người Pakistan nhập cư, giữ chức thẩm phán tòa án tiểu bang New Jersey.

A.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_244501_my-co-tham-phan-lien-bang-theo-dao-hoi-dau-tien-trong-lich-su.aspx