Mỹ có kế hoạch thử 2 tên lửa siêu thanh cuối năm nay

Giám đốc Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu tiên tiến về quốc phòng Mỹ (DARPA), ông Steven Walker thông báo về kế hoạch thử nghiệm hai tên lửa siêu thanh.

Ngày 1/5, Giám đốc Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu tiên tiến về quốc phòng Mỹ (DARPA), ông Steven Walker thông báo, muộn nhất vào cuối năm nay Mỹ sẽ thử nghiệm hai tên lửa siêu thanh hiện do DAPRA và Không quân Mỹ cùng phát triển.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Washington, ông Walker nêu rõ: "Tôi hy vọng chúng ta có thể thử nghiệm cả hai (dự án tên lửa siêu thanh bao gồm Tactical Boost Glide (TBG) và Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) muộn nhất cuối năm 2019, song có thể diễn ra vào đầu năm 2020".

Hồi năm ngoái, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách nghiên cứu kỹ thuật Michael Griffin cho biết, phát triển năng lực siêu thanh của Mỹ là ưu tiên kỹ thuật cao nhất của nước này. Hồi tháng 3 vừa qua, DAPRA cùng công ty Raytheon đã ký hợp đồng trị giá 63,3 tỷ USD để chế tạo vũ khí siêu thanh.

Tên lửa siêu thanh, có khả năng bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tương đương hơn 1.200 km/h, được tên lửa đẩy lên cao và có thể được phóng từ mặt đất, biển hoặc trên không. Cùng với Mỹ, Nga và Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc phát triển năng lực siêu thanh./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-co-ke-hoach-thu-2-ten-lua-sieu-thanh-cuoi-nam-nay/121163.html