Mỹ có kế hoạch tăng áp lực lên Trung Quốc bất chấp thỏa thuận 'đình chiến'

Washington được cho là đang lên kế hoạch một loạt hành động nhắm vào các chính sách thương mại, mạng viễn thông và kinh tế của Trung Quốc nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh phải thay đổi hành động của mình.

(Nguồn: AP).

Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, các kế hoạch này đã được dự tính trong nhiều tháng bởi một số cơ quan của Chính phủ Mỹ. Nguồn tin cho biết, các biện pháp mới dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là vào hôm nay (12/12) trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng gia tăng khi Trung Quốc không thay đổi các hành vi bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tấn công mạng và thiết lập các rào cản thương mại đối với hàng nhập khẩu của Mỹ.

Hoạt động này được cho là do ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ và một số quan chức chính phủ khác điều phối. Họ đã thất vọng và không thấy thuyết phục bởi những lời hứa của Trung Quốc về những thay đổi sâu rộng đối với việc hành xử trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của Mỹ cũng như cam kết tăng cường mua hàng hóa của Mỹ.

Nguồn tin cho biết thêm, Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị công bố cáo trạng của một số tin tặc mà Mỹ tin rằng đã làm việc theo lệnh của Chính phủ Trung Quốc và nhắm mục tiêu là các công ty Mỹ trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ có thể đưa ra các quy tắc mới đối với chất bán dẫn Trung Quốc và có thể thiết lập ranh giới mới cho các công ty Trung Quốc đang tìm cách có được các thị phần viễn thông, một quan chức cấp cao của Mỹ thân cận với kế hoạch cho biết.

Chính phủ Mỹ có kế hoạch duy trì chiến dịch gây áp lực với Trung Quốc để đảm bảo Bắc Kinh tuân thủ các cam kết mà Tổng thống Mỹ Donal Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được trong cuộc họp bên lề Hội nghị G20 tại Buenos Aires hồi đầu tháng, đó là một thỏa thuận đình chiến thương mại trong 90 ngày.

Các quan chức chính phủ tin rằng, việc gây thêm áp lực đối với Trung Quốc sẽ cho phép Mỹ có đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh, đưa ra một cơ chế đúng đắn để trừng phạt Trung Quốc, từ đó có thể dẫn đến những thay đổi trong hành vi của đối tác Trung Quốc.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này được cho là có thể phản tác dụng đối với Mỹ khi coi Giám đốc Tài chính của công ty công nghệ cao Huawei và những người khác có quan hệ với Bộ An ninh Trung Quốc trở thành mục tiêu điều tra.

Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của Huawei gần đây đã gây phẫn nộ cho Trung Quốc khiến nước này cáo buộc Mỹ và Canada vi phạm nhân quyền.

Ngày 11/12, Nhóm Khủng hoảng Quốc tế cho biết một trong những nhân viên của mình, ông Michael Kovrig, một cựu cán bộ ngoại giao Canada đã bị giam giữ tại Trung Quốc. Sự biến mất của cựu cán bộ ngoại giao này được cho là có thể làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên hiện đang tập trung vào một thỏa thuận liên quan đến cam kết của Trung Quốc về việc tăng cường thêm 1,2 nghìn tỷ đô la mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong vài năm tới.

Ngày 11/12, Tổng thống Trump đã coi các cuộc đàm phán là rất hiệu quả. Ông Trump cũng đã bày tỏ sự lạc quan xung quanh các cuộc đàm phán này.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, chuyên gia kinh tế cấp cao của trung Quốc Liu He đã có cuộc điện đàm với ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và ông Lighthizer để thảo luận về kế hoạch các cuộc họp trong tương lai nhằm đưa ra kết luận cuối cùng của hiệp ước thương mại. Các bên đang hy vọng đạt được thỏa thuận trước hạn chót, ngày 1/3/2019.

Các quan chức Nhà Trắng từ chối bình luận về việc liệu tình hình xung quanh vụ Giám đốc Tài chính của Huawei có được thảo luận trong cuộc điện đàm hay không. Bởi trước đó, các quan chức Hoa Kỳ đã nhấn mạnh, vấn đề của bà Mạnh Vãn Chu hoàn toàn tách biệt với các cuộc đàm phán thương mại và họ hy vọng rằng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận kinh tế.

Tối ngày 11/12, Thẩm phán Canada đã chấp nhận để và Mạnh Vãn Chu được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Hà Anh (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-te/my-co-ke-hoach-tang-ap-luc-len-trung-quoc-bat-chap-thoa-thuan-dinh-chien-tintuc425077