Đền Taj Mahal mở cửa trở lại: vắng vẻ lạ lẫm

Sau 6 tháng đóng cửa, đền Taj Mahal được phép đón du khách trở lại trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 vẫn gia tăng tại Ấn Độ.

Đền Taj Mahal ngày mở cửa trở lại (ảnh trên) và quang cảnh trước khi dịch bệnh bùng phát (ảnh dưới). Nguồn: AFP

Đền Taj Mahal ngày mở cửa trở lại (ảnh trên) và quang cảnh trước khi dịch bệnh bùng phát (ảnh dưới). Nguồn: AFP

Đã có hơn 5,4 triệu ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ, trong đó 87.882 ca tử vong. Tuy nhiên chính phủ nước này đang nỗ lực hồi phục các hoạt động kinh tế.

Đền Taj Mahal mở cửa trở lại từ ngày 21/9. Những biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng tại di sản này, như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và vệ sinh tay. Vé được bán online thay vì bán tại quầy. Lực lượng an ninh luôn túc trực và nhắc nhở du khách không chạm tay vào các vật thể.

Phun khử trùng tại đền Taj Mahal. Nguồn: REUTERS/Alasdair Pal

Trước mắt, đền Taj Mahal chỉ đón tối đa 5.000 khách mỗi ngày – con số nhỏ bé so với trung bình 20,000 khách mỗi ngày trước đây. Trong ngày đầu tiên mở cửa, chưa đến 300 khách đến viếng thăm ngôi đền. Phải lái xe 12 tiếng từ miền Trung Ấn để đến được Taj Mahal, anh Aditya Diksha – một trong những vị khách đầu tiên – cho biết: "Đây là lần đầu tiên sau 6 tháng chúng tôi được ra ngoài, cảm giác thật dễ chịu".

Đại diện Liên hiệp Các tổ chức thương mại du lịch Ấn Độ cho biết, du khách quốc tế không thể tới Ấn Độ cho tới tháng 4 năm sau. Trong khi đó, lệnh giới nghiêm và luật cách ly cản trở du lịch nội địa. "Mọi người không muốn đi du lịch vào các ngày nghỉ. Vấn đề là sự sợ hãi, họ thật sự lo lắng."/.

Hải Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/den-taj-mahal-mo-cua-tro-lai-vang-ve-la-lam-781963.vov