Mỹ có kế hoạch chuyển bớt quân đội từ Đức sang Ba Lan

Hôm 24/6, phát biểu khi tiếp đón nhà lãnh đạo Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có kế hoạch chuyển một số quân đội từ Đức sang Ba Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng nhiệm Ba Lan Andrzej Duda tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng nhiệm Ba Lan Andrzej Duda tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng

“Chúng tôi sẽ giảm lực lượng tại Đức từ 52.000 xuống còn 25.000 quân”, Tổng thống Mỹ phát biểu tại cuộc họp với ông Duda.

“Một số người sẽ về nhà và một số sẽ đi đến những nơi khác”, ông Trump cho biết thêm “Ba Lan sẽ là một trong những nơi khác.”

Ông Duda cho rằng đây là một quyết định hợp lý đồng thời yêu cầu ông Trump không rút quân đội Mỹ khỏi Châu Âu “Bởi vì an ninh của Châu Âu rất quan trọng đối với tôi”.

Cuộc họp của hai nhà lãnh đạo diễn ra chỉ bốn ngày trước khi các cử tri ở Ba Lan quyết định có nên ủng hộ ông Duda trong nhiệm kỳ thứ hai hay không. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên của tổng thống Mỹ với một giới chức nước ngoài kể từ đại dịch Covid-19.

“Tổng thống Duda đang làm rất tốt ở Ba Lan”, ông Trump ca ngợi “Ông ấy đang thực hiện một công việc tuyệt vời.”

Mục đích chính của Ba Lan trước chuyến thăm là tăng cường hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Đây được coi là một nhu cầu cấp thiết từ Warsaw. Tuy nhiên, tổng thống Trump không đưa ra bất kỳ số liệu nào về việc có bao nhiêu lính Mỹ sẽ được chuyển từ Đức sang Ba Lan. Ông cũng lặp lại cáo buộc về việc Berlin không thực hiện đúng cam kết của một nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là dành ít nhất 2% GDP chi tiêu cho quân đội.

Theo tờ báo Ba Lan Dziennik Gazeta Prawna, 30 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đóng tại Đức có thể được chuyển đến Ba Lan cùng với khoảng 2.000 binh sĩ.

Theo Bangkok Post

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/my-co-ke-hoach-chuyen-bot-quan-doi-tu-duc-sang-ba-lan-20200625210558187.html