Mỹ có hành động đầu tiên ở Eo biển Đài Loan sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi

Các tàu tuần dương Chancellorsville và Antietam của Hải quân Mỹ đang đi qua vùng biển quốc tế ở Eo biển Đài Loan.

Tàu tuần dương USS Chancellorsville của Mỹ. (Nguồn: AP)

Tàu tuần dương USS Chancellorsville của Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 27/8, các quan chức Mỹ cho biết 2 tàu chiến của Hải quân nước này đang thực hiện chuyến đi qua vùng biển quốc tế ở Eo biển Đài Loan.

Đây là hoạt động đầu tiên như vậy kể từ khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan (Trung Quốc).

Các quan chức giấu tên nói trên cho biết các tàu tuần dương Chancellorsville và Antietam của Hải quân Mỹ đang thực hiện hoạt động này.

Sau chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi ngày 2/8, Trung Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó có phóng tên lửa qua Đài Loan, trong khi tiếp tục điều máy bay chiến đấu bay qua đường trung tuyến của Eo biển Đài Loan.

Trước đó, báo chí đưa tin phái đoàn Mỹ do Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn dẫn đầu đã tới Đài Loan, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày từ tối 25/8. Đây là phái đoàn thứ 9 của Mỹ tới hòn đảo này trong năm nay và là phái đoàn thứ 4 thăm chỉ trong vòng 1 tháng.

(theo Reuters)

Vy Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-co-hanh-dong-dau-tien-o-eo-bien-dai-loan-sau-chuyen-tham-cua-ba-nancy-pelosi-195993.html