Mỹ có 4 tuần để sơ tán quân đội khỏi lãnh thổ Iraq

Quân đội Mỹ rút từ miền bắc Syria sang Iraq sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Iraq trong vòng 4 tuần. Tuyên bố này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Najah al-Shamari đưa ra trên sóng truyền hình trực tiếp.

Ảnh minh họa.

Iraq đã cho quân đội Mỹ 4 tuần để xác định địa điểm sơ tán tiếp theo trước khi phải rời khỏi lãnh thổ Iraq. Tuyên bố này đã được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iraq Najah al-Shamari sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Mark Esper.

Trước đó, ông Mark Esper đã đến Baghdad trong một chuyến thăm không báo trước. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch gặp Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi.

Được biết, chỉ huy chung của các lực lượng vũ trang Iraq đã yêu cầu Mỹ rút lực lượng vũ trang khỏi lãnh thổ Iraq ngay lập tức vì quân đội Mỹ không được phép hiện diện lâu dài trên lãnh thổ quốc gia này. Theo đó, các quân nhân Mỹ sau khi rút khỏi Syria chỉ được phép lưu lại khu vực Kurdistan (Iraq) khi quá cảnh, sau đó họ cần phải rời đi.

Để khắc phục tình hình này, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã đến Baghdad để đàm phán. Kết quả là Baghdad đã cho Washington thời hạn là 4 tuần để sơ tán toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ Iraq.

Phương Võ -Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-co-4-tuan-de-so-tan-quan-doi-khoi-lanh-tho-iraq-4042359-d.html