Mỹ chuyển giao hệ thống rocket pháo binh cơ động cao cho Ukraine

Khoảng 200 binh sỹ Ukraine đã được huấn luyện để vận hành các hệ thống này, và quá trình huấn luyện binh sỹ Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

 Xe phóng đạn HIMARS Mỹ triển khai diễn tập ở bang Florida hồi đầu tháng 5. (Ảnh: USAF.)

Xe phóng đạn HIMARS Mỹ triển khai diễn tập ở bang Florida hồi đầu tháng 5. (Ảnh: USAF.)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley ngày 20/7 thông báo Washington đã chuyển giao 12 hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong tổng số 20 hệ thống vũ khí loại này mà Mỹ và đồng minh đã cam kết viện trợ cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Tướng Milley cũng cho hay khoảng 200 binh sỹ Ukraine đã được huấn luyện để vận hành các hệ thống HIMARS, đồng thời lưu ý rằng quá trình huấn luyện vẫn đang tiếp diễn.

Do ảnh hưởng củachiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay, Ukraine cho biết ngân sách nước này thiếu hụt khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng và việc vận hành các dịch vụ công đều dựa vào nguồn cứu trợ khẩn cấp của nước ngoài. /.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-chuyen-giao-he-thong-rocket-phao-binh-co-dong-cao-cho-ukraine/806772.vnp