Mỹ chuẩn bị tung đòn với Venezuela

Vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington đang chuẩn bị tung đòn nhằm gây thêm áp lực với chính phủ Venezuela trong những ngày tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Flickr.

“Mọi người sẽ thấy một loạt hành động trong những ngày tới để tiếp tục gây áp lực với các nhà lãnh đạo Venezuela – những người đang đi ngược lại với lợi ích của người dân”, Ngoại trưởng Pompeo nói với kênh Fox News.

“Chúng tôi quyết tâm đảm bảo quyền lợi của người dân Venezuela”.

Theo Sputnik, từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi chính sách cứng rắn với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro – người hứa sẽ tiếp tục di sản của người tiền nhiệm Hugo Chavez.

Vào tháng 8.2017, Tổng thống Trump tung ra đòn trừng phạt đầu tiên với Caracas. Sau đó, vào tháng 5.2018 – một ngày sau khi Tổng thống Maduro tái đắc cử, Washington lại tiếp tục giáng thêm 1 đòn trừng phạt khác.

Cũng theo Sputnik, không chỉ phá hoại về kinh tế, chính quyền Mỹ còn đang chủ động hơn trong việc phá hoại ngầm chính phủ của ông Maduro. Cụ thể, sau khi vị Tổng thống Venezuela bị ám sát hụt vào ngày 4.8 vừa rồi, Caracas đã cáo buộc Washington “chống lưng” cho phe chống đối chính phủ.

Không chỉ có vậy, vào tháng 7.2018, cơ quan thông tấn McClatchy còn tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đang âm mưu dùng đòn tâm lý với ông Maduro. Theo McClatchy, Washington đang cố thuyết phục nhà lãnh đạo Venezuela rằng trong những người thân tín của ông đang có một điệp viên của CIA trà trộn vào để phá hoại.

Vào đầu tháng 9, tờ New York Times cũng đưa tin chính quyền Trump đã thảo luận với lãnh đạo phe đối lập Venezuela về các kế hoạch đảo chính sử dụng vũ lực nhằm lật đổ ông Maduro.

Trước đó vào năm 2002, sau một cuộc đảo chính bất thành, nhà lãnh đạo Venezuela khi ấy là ông Hugo Chavez đã tố cáo Washington đứng đằng sau giật dây cho phe đối lập.

Tiểu Đào (Theo Sputnik News)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-chuan-bi-tung-don-voi-venezuela-915126.html