Mỹ chuẩn bị truy tố nhà sáng lập WikiLeaks

Ông Julia Assange – chủ sáng lập trang mạng WikiLeads hiện vẫn đang trú ẩn trong Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London (Anh) từ năm 2012. Mỹ hy vọng sẽ dẫn độ ông về nước để xét xử.

Các nguồn tin cho biết trong một năm qua, các công tố viên Mỹ đã thảo luận về các cáo buộc chống lại ông Assange, người hiện vẫn đang trú ẩn trong Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London, Anh từ năm 2012. Tuy nhiên, báo chí Mỹ không tiết lộ các cuộc thảo luận này được tiến hành với phía Anh hay phía Ecuador, trong khi đó bình luận rằng mối quan hệ giữa Ecuador với nhà sáng lập WikiLeaks đã xấu đi kể từ ông Lenin Moreno lên nắm quyền Tổng thống quốc gia Nam Mỹ này hồi năm ngoái. Tổng thống Ecuador từng để ngỏ về khả năng ông Assange tiếp tục trú ẩn trong Đại sứ quán nước này ở London.

Về phía Mỹ, cáo trạng của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller từng cáo buộc WikiLeaks làm lộ hàng ngàn thư điện tử của đảng Dân chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016. Đây được coi là nỗ lực của Mỹ nhằm tạo bằng chứng để dẫn độ ông Assange.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-chuan-bi-truy-to-nha-sang-lap-wikileaks