Mỹ chuẩn bị trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo, ngay tuần tới, Mỹ sẽ bắt đầu tiến trình trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Trong dòng tweet đăng tải hôm nay (18/6), nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, tuần tới Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ sẽ bắt đầu trục xuất hàng triệu người nước ngoài bất hợp pháp vào Mỹ. Những người này sẽ nhanh chóng bị gửi trả về nước cũng giống như cách họ đã vào Mỹ.

Dòng người nhập cư. Ảnh minh họa: CNN.

Dòng người nhập cư. Ảnh minh họa: CNN.

Tổng thống Donald Trump cho biết thêm, Guatemala đã sẵn sàng ký thỏa thuận “nước thứ ba an toàn”, theo đó những người di cư vào lãnh thổ Guatemala sẽ phải đăng ký cơ chế tị nạn tại đây, thay vì tại Mỹ.

Thời gian vừa qua, nước Mỹ đã phải đối mặt với làn sóng người di cư lớn từ Guatemala và các nước nghèo khó khác ở Trung Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã gọi đây là “một sự xâm lược” và coi cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp là một trong những ưu tiên của mình.

Ngay ngày hôm qua (17/6), chính phủ Mỹ xác nhận sẽ không cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước Trung Mỹ chừng nào những nước này không thực hiện các bước đi cụ thể nhằm giảm số người nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới Mỹ. Trong năm tài khóa 2018, 370 triệu USD dự định hỗ trợ ban đầu sẽ được phân bổ cho các ưu tiên khác trong chính sách đối ngoại. Và tất cả các khoản hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào những bước tiến trong hồ sơ nhập cư.

Tháng 3 vừa qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ngừng hỗ trợ tài chính cho El Salvador, Guatemala và Honduras, cho rằng những nước này không làm gì để ngăn chặn người nhập cư tràn vào Mỹ.

Về phía Mexico, nước này đã thực hiện những biện pháp nhằm tránh các biện pháp thuế quan trừng phạt của Mỹ và theo kế hoạch hôm nay sẽ phải hoàn tất việc triển khai 6.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia tại biên giới với Guatemala. Đây cũng là một trong những cam kết của Mexico nhằm trấn áp nạn nhập cư trái phép vào Mỹ./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch)
Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-chuan-bi-truc-xuat-hang-trieu-nguoi-nhap-cu-trai-phep-922451.vov