Mỹ chuẩn bị triển khai hành động quân sự để ngăn chặn Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 18/6 đã gọi Iran là một 'quốc gia khủng bố' và khẳng định Mỹ sẵn sàng đối phó với Iran.

Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh sau các vụ tấn công vào một số tàu chở dầu tại vịnh Oman cũng như việc Iran đưa ra tuyên bố đẩy mạnh hoạt động làm giàu urani.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong bài phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí Time vào hôm qua (18/6), Tổng thống Mỹ bày tỏ thái độ căng thẳng khi gọi Iran là một "quốc gia khủng bố" và cho biết, ông đã chuẩn bị triển khai hành động quân sự để ngăn chặn Iran có được một quả bom hạt nhân, song vẫn để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để bảo vệ những nguồn cung cấp dầu mỏ:

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với Iran. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu bạn nhìn vào những gì họ đã làm. Tôi không chỉ nói về những gì họ đã làm trong một tuần qua. Mà tôi đang nói về cả một giai đoạn kéo dài suốt nhiều năm.”

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo sẽ triển khai thêm 1.000 quân tới Trung Đông “vì mục đích phòng vệ”. Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Iran đứng sau các. Quân đội Mỹ công bố hình ảnh được cho là thủy thủ Iran gỡ thủy lôi từ thân tàu dầu nhằm phi tang chứng cứ.

Iran cho đến giờ vẫn bác bỏ cáo buộc liên quan đến diễn biến này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 18/6 nhấn mạnh, nước này sẽ không phát động chiến tranh nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Trong phát biểu được phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình quốc gia Iran, Tổng thống Rouhani nói:

"Iran sẽ không phát động chiến tranh với bất kỳ nước nào. Những người đang đối đầu với chúng ta là một nhóm chính trị gia hầu như không có kinh nghiệm. Mỹ sẽ thất bại trong nỗ lực cắt đứt quan hệ giữa Iran và các nước khác trên thế giới.”

Ông Rouhani nói thêm rằng Iran “được thế giới đánh giá cao” vì thời gian qua vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân trong khi Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận.

Lo ngại trước diễn biến căng thẳng leo thang, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm qua kêu gọi Mỹ từ bỏ “các kế hoạch khiêu khích” khi điều binh đến Trung Đông. Về phía Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị cảnh báo thế giới về những tác hại khôn lường từ việc gây áp lực đối với Iran, đồng thời kêu gọi các bên xuống thang căng thẳng. Theo ông Vương Nghị, thỏa thuận được Iran ký với nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) năm 2015 là cách khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân, Iran nên "thận trọng" với việc ra quyết định và không từ bỏ thỏa thuận này.

Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ xuống dốc nghiêm trọng sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 năm ngoái rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân quốc tế mà Iran ký với Nhóm P5+1 (5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) năm 2015. Sau đó, Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Đáp lại, Iran ngày 8/5 vừa qua tuyên bố giảm bớt một số cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân, và ấn định thời hạn 2 tháng châu Âu phải đảm bảo lợi ích của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận.

Xung đột giữa hai bên trở nên trầm trọng hơn sau khi xảy ra vụ 2 tàu chở dầu nước ngoài bị tấn công trên vịnh Oman ngày 13/6 vừa qua mà Mỹ và các đồng minh cáo buộc Iran thực hiện. Tuy nhiên, Iran bác bỏ các cáo buộc này đồng thời bày tỏ nghi ngờ chính Mỹ đứng đằng sau vụ tấn công các tàu chở dầu trên./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-chuan-bi-trien-khai-hanh-dong-quan-su-de-ngan-chan-iran-922634.vov