Mỹ chuẩn bị triển khai hành động quân sự để đối phó với Iran

Ngày 18/6, cả Mỹ và Iran đều nhấn mạnh, hai nước không tìm kiếm chiến tranh với nhau trong bối cảnh căng thẳng bùng nổ giữa hai nước ở Vịnh Persia.

Tổng thống Trump: Mỹ đã chuẩn bị triển khai hành động quân sự để ngăn chặn Iran. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để đến Florida chính thức phát động chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, đương kim Tổng thống Donald Trump đã cam kết, Washington sẽ đáp trả mọi hành động tấn công.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các vụ tấn công vào một số tàu chở dầu và Tehran đưa ra tuyên bố về việc đẩy mạnh hoạt động làm giàu uranium.

Ông Trump nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với Iran. Chúng tôi đang có nhiều việc với Iran. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi rất sẵn sàng".

Trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí Time ngày 18/6, Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã chuẩn bị triển khai hành động quân sự để ngăn chặn Iran có được một quả bom hạt nhân, song vẫn để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để bảo vệ những nguồn cung cấp dầu”.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump công bố sự ra đi bất ngờ của Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, gây choáng váng cho Bộ Quốc phòng chỉ một ngày sau khi ông chấp thuận việc triển khai bổ sung 1.000 binh sĩ tới Trung Đông để đối phó với Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, Tổng thống Trump chỉ muốn tái thiết lập sự răn đe đối với các mối đe dọa của Iran.

Ông Pompeo nói: "Tổng thống Trump không muốn chiến tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền đạt thông điệp này, trong khi thực thi những việc cần thiết để bảo vệ các lợi ích của Mỹ ở khu vực".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani mới đây cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không phát động chiến tranh với bất cứ nước nào", song người Iran sẽ chống lại sức ép gia tăng của Mỹ và thắng thế trong chiến lược bên miệng hố chiến tranh (của Washington)".

(theo AP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chuan-bi-trien-khai-hanh-dong-quan-su-de-doi-pho-voi-iran-96119.html