Mỹ chuẩn bị thử nghiệm tên lửa siêu thanh AGM-183A

Theo Defense News, Mỹ đang hoàn tất quá trình chuẩn bị chuyến bay thử đầu tiên của tên lửa siêu thanh phóng từ trên không AGM-183A và cuộc thử nghiệm chính thức có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Nền tảng mang theo tên lửa AGM-183A sẽ là máy bay ném bom tầm xa B-52H.

Nền tảng mang theo tên lửa AGM-183A sẽ là máy bay ném bom tầm xa B-52H.

Trước đó, hồi tháng 7-2019, B-52H cũng được sử dụng để thử nghiệm khả năng khí động học của AGM-183A.

Loại tên lửa này của Mỹ được cho là có nhiều điểm tương đồng với tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

Để đẩy nhanh tiến độ phát triển AGM-183A, không quân Mỹ đã loại bỏ một chương trình phát triển tên lửa siêu thanh tương tự nhằm tập trung nguồn lực cho dự án này.

Chi phí đầu tư phát triển AGM-183A đã đạt gần 1 tỉ USD với nhà thầu chính là tập đoàn Lockheed Martin.

Theo đại diện không quân Mỹ Will Roper, AGM-183A được phát triển để đảm bảo ưu thế vượt trội trên không của Mỹ trước các đối thủ tiềm năng như Nga và Trung Quốc.

Những thông tin chi tiết về AGM-183A vẫn là điều bí mật, tuy nhiên, ông Will Roper tiết lộ, nó có thể đạt tới tốc độ Mach 20.

Không quân Mỹ lên kế hoạch biên chế tên lửa AGM-183A trong năm 2022.

Nhiều khả năng tên lửa AGM-183A sẽ trở thành một loại vũ khí chính thức trên máy bay ném bom hạng nặng B-52H, đồng thời sử dụng động cơ nhiên liệu rắn toàn thời gian.

Đặng Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-my-chuan-bi-thu-nghiem-ten-lua-sieu-thanh-agm-183a-post459832.antd