Mỹ chuẩn bị thử nghiệm tên lửa cực siêu thanh

Nguyên mẫu đầu tiên của tên lửa cực siêu thanh đầy hứa hẹn của Mỹ ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) đã hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyến bay độc lập.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo tờ Flightglobal, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa sẽ diễn ra trước ngày 7/3/2021.

Theo công bố, nguyên mẫu AGM-183A ARRW đã hoàn toàn sẵn sàng, trong chuyến bay đầu tiên sẽ kiểm tra hoạt động của động cơ gia tốc. Trước đó, mô hình tên lửa đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm. Vào tháng 6 năm 2019, đã trải qua một cuộc thử nghiệm bay mang theo ban đầu trên máy bay B-52.

Tên lửa AGM-183A ARRW được chế tạo để tương xứng với những phát triển tương tự ở Nga và Trung Quốc. Loại máy bay đầu tiên sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh là máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress.

Thông tin chi tiết về loại tên lửa này vẫn chưa được tiết lộ, được biết tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 6,5-8 Mach, trang bị động cơ nhiên liệu rắn và đầu đạn siêu thanh có thể tháo rời.

Việc chế tạo tên lửa được bắt đầu vào năm 2018 theo hợp đồng giữa Không quân Hoa Kỳ và Tập đoàn Lockheed Martin để chế tạo tên lửa siêu thanh ARRW.

Vào cuối năm 2020, có thông tin cho rằng việc chế tạo đang tiến triển đúng kế hoạch, Tên lửa sẽ sẵn sàng vào năm 2021 và có thể đi vào hoạt động vào năm 2022.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-chuan-bi-thu-nghiem-ten-lua-cuc-sieu-thanh-ol0DXiUMg.html