Mỹ chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran?

Một số nguồn tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh khẩu chiến gia tăng giữa Mỹ và Iran, một số nguồn tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Mặc dù các quan chức quốc phòng Mỹ đã tuyên bố phủ nhận thông tin này, nhưng với các cảnh báo trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran trong tuần qua, báo hiệu cuộc xung đột sẽ khó hạ nhiệt trong tương lai gần.

Theo ABC, Mỹ đã chuẩn bị và có thể sẽ sớm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh minh họa: Business Insider.

Theo ABC, Mỹ đã chuẩn bị và có thể sẽ sớm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh minh họa: Business Insider.

Hãng tin ABC của Australia hôm qua trích lời các quan chức cấp cao trong chính quyền nước này cho rằng, Mỹ đang chuẩn bị không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, sớm nhất có lẽ là vào tháng tới. Australia cũng được cho là sẽ trợ giúp để xác định các mục tiêu không kích tại Iran.

Thông tin này khiến dư luận thực sự lo ngại về một cuộc chiến toàn diện sẽ xảy ra giữa hai bên. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm nay (28/7) phủ nhận thông tin này, ông cho rằng “ không có lí do” để tin rằng Mỹ chuẩn bị tấn công Iran. Thông tin này chỉ là một sự suy đoán.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng phủ nhận báo cáo này: “Tôi không biết những thông tin mà Australia có từ đâu. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng nó không giống như những gì đang được cân nhắc hiện nay và thực sự nó là một vấn đề hư cấu”.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng cho rằng, Mỹ không theo đuổi chính sách làm thay đổi hay lật đổ chế độ tại Iran. Mục tiêu của Mỹ đó là ngăn chặn những hành vi của Iran đang gây đe dọa tại khu vực Trung Đông.

Mặc dù các bên đều bác bỏ nguy cơ của một hành động quân sự trong tương lai gần nhưng thế giới tuần qua cũng chứng kiến màn đấu khẩu đe dọa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran khiến dư luận lo ngại. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, chính sách thù địch của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải chịu "hậu quả" chưa từng thấy nếu đe dọa nước Mỹ.

Các Tướng lĩnh Iran còn tuyên bố phá hủy các căn cứ quân sự của Mỹ khắp Trung Đông và trong một cảnh báo gửi tới Mỹ, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Qassem Soleimani hôm qua (27/7) còn khẳng định “ Chúng tôi đang ở gần bạn- vị trí mà các bạn cũng không ngờ tới”.

Trong khi đó, theo các quan chức Mỹ và Arab, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang âm thầm thúc đẩy nỗ lực tạo ra một liên minh chính trị và an ninh mới với 6 quốc gia Vùng Vịnh, Ai Cập và Jordan, là một phần trong chiến dịch đối phó với sự mở rộng của Iran trong khu vực. Hiện chưa rõ liên minh này sẽ có thể đối phó ngay lập tức thế nào với Iran nhưng các nước thành viên tham gia đều có chung lợi ích trong cuộc xung đột tại Yemen và Syria cũng như bảo vệ các tuyến chở dầu tại Vùng Vịnh.

Với những diễn biến hiện nay cho thấy tất cả mới chỉ dừng lại ở cuộc chiến ngôn từ. Tuy nhiên, có nhiều nguy cơ hiện hữu cho thấy sẽ leo thang thành hành động cụ thể nguy hiểm, đặc biệt khi Mỹ bắt đầu đưa ra các biện pháp trừng phạt vào tháng 8/2018 và có một gói trừng phạt thứ 2 sẽ có hiệu lực vào tháng 11/2018, trong đó kêu gọi các nước dừng mua dầu của Iran nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Bất cứ nỗ lực nào của Mỹ ngăn chặn xuất khẩu dầu của Iran sẽ vi phạm nghị quyết 2231 của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, nếu Iran phản ứng bằng việc chặn các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, châu Âu, Nga và Trung Quốc có thể giảm sự ủng hộ đối với thỏa thuận hạt nhân mà các nước đang cố gắng duy trì, thậm chí có thể cùng với Mỹ thông qua nghị quyết trừng phạt nhằm vào Iran. Những điều này trước tiên sẽ đặt dấu chấm hết với thỏa thuận hạt nhân Iran, sau đó khơi mào cho một cuộc chiến toàn diện giữa Mỹ và Iran cũng như gây hệ lụy cho cả khu vực./.

Phạm Hà/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-chuan-bi-tan-cong-cac-co-so-hat-nhan-cua-iran-793183.vov