Mỹ chuẩn bị sẵn sàng để Tổng thống đọc thông điệp liên bang

Theo Reuters và TTXVN, giới chức an ninh Mỹ khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ cho sự kiện Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang vào ngày 29-1 tới.

Người lao động Mỹ kêu gọi Chính phủ ngừng đóng cửa một phần.

Đây là phản ứng công khai đầu tiên của chính quyền Donald Trump sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề nghị Tổng thống nên hoãn sự kiện đọc thông điệp liên bang vì “những mối quan ngại về an ninh”, trong bối cảnh hoạt động của các cơ quan liên bang đang chịu tác động bởi tình trạng đóng cửa một phần chính phủ.

* Nhà trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua dự luật bồi hoàn tiền lương cho nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Đạo luật đối xử công bằng với nhân viên chính phủ năm 2019 mới được Tổng thống ký ban hành. Việc bồi hoàn sẽ được thực hiện sau khi chính phủ hoạt động trở lại.

* Theo Ủy ban Cố vấn kinh tế của Nhà trắng, tăng trưởng kinh tế Mỹ theo quý sẽ sụt giảm 0,13% trong mỗi tuần mà Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động một phần. Tình trạng Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động một phần đã tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều nhân viên các cơ quan công quyền.

* Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, 12 khu vực kinh tế của nước này có nhịp độ tăng trưởng từ “khiêm tốn đến vừa phải” trong giai đoạn từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019. FED đánh giá tổng thể nền kinh tế ổn định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kém lạc quan hơn trước nhiều rủi ro như biến động trên các thị trường tài chính, lãi suất ngắn hạn tăng, giá năng lượng sụt giảm, bất ổn chính trị và thương mại leo thang có thể khiến kinh tế suy giảm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38946402-my-chuan-bi-san-sang-de-tong-thong-doc-thong-diep-lien-bang.html