Mỹ chuẩn bị mở lại lãnh sự quán ở Vũ Hán giữa lúc 'quan hệ gay cấn'

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán, nơi đại dịch virus corona khởi phát hồi năm ngoái, sắp mở lại giữa lúc Bộ Ngoại giao Mỹ nói quan hệ hai nước đang ở vào thời điểm 'gay cấn'.

"Đại sứ [Terry] Branstad dự định khôi phục hoạt động tại Vũ Hán trong tương lai gần", Tham tán công sứ Frank Whitaker tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh nói với South China Morning Post qua email hôm 10/6.

Lãnh sự quán Mỹ đóng cửa hồi cuối tháng 1 khi Trung Quốc triển khai các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn sự lây lan của virus tại Vũ Hán, bao gồm việc phong tỏa toàn bộ thành phố. Bộ Ngoại giao Mỹ đã sơ tán phái bộ ngoại giao và công dân Mỹ ở Vũ Hán bằng các chuyến bay thuê bao.

 Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán được đặt tại tòa nhà New World Trade. Ảnh: china.usembassy-china.org.cn.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán được đặt tại tòa nhà New World Trade. Ảnh: china.usembassy-china.org.cn.

Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 8/4 và Trung Quốc về cơ bản đã khống chế được dịch bệnh trong những tuần qua, với các ca nhiễm mới gần như toàn bộ đều đến từ bên ngoài. Song virus vẫn tiếp tục lây lan trên thế giới, với hơn 7 triệu ca nhiễm và gần 400.000 ca tử vong tính đến ngày 9/6.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thông báo cho quốc hội nước này nói rằng "giữa lúc gay cấn này trong quan hệ Mỹ - Trung, việc các cơ quan ngoại giao của chúng ta ở Trung Quốc có đầy đủ nhân lực là điều rất quan trọng".

"Bộ đang có kế hoạch khôi phục hoạt động vào ngày 22/6 hoặc xung quanh thời gian đó, dù luôn sẵn sàng thay đổi lịch trình nếu tình hình thay đổi", thông báo cho hay.

Thời điểm "gay cấn" này đến giữa lúc Bắc Kinh và Washington đang bên bờ vực cuộc chiến tranh lạnh mới sau khi căng thẳng gia tăng trong một loạt lĩnh vực. Hai nước đã quy trách nhiệm cho nhau về nguồn gốc của virus và cách nước kia ứng phó với dịch bệnh.

Trong khi lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán đóng cửa, truyền thông Trung Quốc đã ca ngợi Pháp, nước vẫn mở cửa lãnh sự quán tại thành phố tỉnh lỵ Hồ Bắc giữa lúc dịch bệnh diễn ra.

Các ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán vào tháng 12/2019. Thành phố với dân số 11 triệu người đã bị phong tỏa trong suốt 11 tuần từ ngày 23/1, và nhiều cư dân vẫn gặp phải các hạn chế sau khi lệnh phong tỏa chấm dứt.

Vũ Hán vừa hoàn thành việc xét nghiệm toàn bộ cư dân sau khi phát hiện làn sóng lây nhiễm mới. Giới chức y tế tỉnh cho biết có 300 ca không triệu chứng được phát hiện trong chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn này.

Ảnh vệ tinh cho thấy Covid-19 có thể lây lan ở Vũ Hán từ tháng 8/2019 Theo một nghiên cứu từ trường Y Harvard (Mỹ), những bức ảnh vệ tinh chụp bãi đỗ xe của các bệnh viện tại Vũ Hán cho thấy virus corona có thể đã lây lan từ tháng 8/2019.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-chuan-bi-mo-lai-lanh-su-quan-o-vu-han-giua-luc-quan-he-gay-can-post1094199.html