Mỹ chuẩn bị hoàn tất việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùngTin khácChủ động chuẩn bị điều kiện tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuôỉThể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2022

Các loại vũ khí hóa học chứa chất độc thần kinh lưu trữ tại cơ sở đặc biệt Blue Grass ở Richmond, bang Kentucky, đang trong tiến trình tiêu hủy và dưới sự giám sát của các thanh sát viên OPCW.

Ảnh minh họa. (Nguồn: sipri.org)

Ảnh minh họa. (Nguồn: sipri.org)

Ngày 30/3, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Mỹ chuẩn bị hoàn tất kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng được công bố tại nước này.

Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học trên đã được giới chức Washington thông báo trong cuộc họp tại trụ sở OPCW ở La Haye (Hà Lan) vào tuần trước.

Theo OPCW, các loại vũ khí hóa học chứa chất độc thần kinh lưu trữ tại cơ sở đặc biệt Blue Grass ở Richmond, bang Kentucky, đang trong tiến trình tiêu hủy và được đặt dưới sự giám sát của các thanh sát viên OPCW.

Cho đến nay, Mỹ đã hoàn thành việc tiêu hủy các loại vũ khí hóa học nhóm 2 và 3, đồng thời tiêu hủy 97,65% số vũ khí hóa học nhóm 1 – nhóm nguy hiểm nhất./.

Theo Vietnamplus

TRIỆU THÀNH - HOÀNG TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/490286-my-chuan-bi-hoan-tat-viec-tieu-huy-kho-vu-khi-hoa-hoc-cuoi-cung.html