Mỹ chuẩn bị công nghệ cho cuộc chiến đất hiếm

Dự luật vừa được thông qua cho phép Mỹ rót tiền vào khu vực nghiên cứu khoa học để phát triển tiềm năng công nghiệp của Mỹ.

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật "Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới của Mỹ". Đây là dự luật hiếm hoi của lưỡng đảng hôm 8/6 nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc với việc đầu tư hơn 200 tỉ USD vào công nghệ, khoa học và nghiên cứu.

Trung Quốc tạo điều kiện cho Mỹ tiếp tục xuất khẩu quặng đất hiếm.

Trung Quốc tạo điều kiện cho Mỹ tiếp tục xuất khẩu quặng đất hiếm.

Dự luật với 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống vẫn cần được thông qua tại Hạ viện Mỹ trước khi được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Theo dự luật, khoảng 250 tỉ USD được chi cho các nhà sản xuất và ngành công nghệ Mỹ trong vòng 5 năm tới.

Theo tờ The New York Times, số tiền này bao gồm 52 tỉ USD cho một quỹ trợ cấp dành cho các nhà sản xuất chất bán dẫn, khoảng 190 tỉ USD tài trợ cho các nghiên cứu công nghệ mới trên khắp nước Mỹ.

Dự luật cũng yêu cầu sắt, thép, các sản phẩm chế tạo và vật liệu xây dựng được sử dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng do liên bang tài trợ phải được sản xuất tại Mỹ.

Dự luật được thông qua chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Biden công bố những bước đi mới nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng Mỹ. Hôm 4/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký Sắc lệnh đưa 59 công ty giám sát và quân sự Trung Quốc vào danh sách đen, ngăn họ tiếp cận các khoản đầu tư của Mỹ. Trước khi thực hiện động thái này, chỉ có 44 công ty Trung Quốc như vậy chịu sự trừng phạt của Mỹ.

Theo sắc lệnh mở rộng, các công ty Trung Quốc niêm yết "làm suy yếu các giá trị an ninh hoặc dân chủ" của Mỹ và các đồng minh.

Nhà Trắng cũng đã công bố một đánh giá chuỗi cung ứng có ý định xem xét mở rộng sản xuất pin lithium, chất bán dẫn, khoáng chất đất hiếm và các thành phần dược phẩm hoạt tính của Mỹ.

Hôm 8/6, Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền sẽ lập “lực lượng tác chiến thương mại chuỗi cung ứng” để giải quyết những vấn đề bất công trong thương mại, trong đó có quan hệ với Trung Quốc.

Lực lượng này sẽ do Đại diện Thương mại Katherine Tai dẫn đầu và sẽ kiểm tra những vi phạm cụ thể đã khiến các chuỗi cung ứng của Mỹ bị cạn kiệt thời gian qua.

Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Chuck Schumer mô tả đạo luật nhằm đối đầu với ảnh hưởng của Trung Quốc trên nhiều mặt và sẽ thúc đẩy sự đổi mới của Mỹ, duy trì lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế đứng đầu thế giới cho các thế hệ sau.

Ông Schumer cho rằng bên nào chiến thắng trong cuộc đua các công nghệ của tương lai sẽ trở thành nhà lãnh đạo kinh tế toàn cầu cùng với những tác động sâu sắc đối với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 17/5 cho biết, nước này sẽ tiếp tục miễn thuế nhập khẩu đối 79 hàng hóa từ Mỹ. Trong số này có quặng đất hiếm, quặng vàng và thiết bị khử trùng y tế sẽ tiếp tục được miễn thuế từ ngày 18/5-25/12.

Điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ tiếp tục nhập quặng đất hiếm từ Mỹ và xử lý tách các loại vật chất riêng biệt. Ở Mỹ đã từng phát triển các mỏ xử lý đất hiếm nhưng đã đóng cửa do các vấn đề tài chính và môi trường. Trong khi đó, các máy móc có thể xử lý quặng đất hiếm trên thế giới được sở hữu bởi Trung Quốc.

Cho đến nay, Mỹ vẫn chưa nắm được việc sở hữu công nghệ và khó khăn trong việc xây dựng lại ngành công nghiệp đất hiếm. Việc đầu tư cho khoa học và nghiên cứu cũng nhằm mục đích này.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-chuan-bi-cong-nghe-cho-cuoc-chien-dat-hiem-3433547/