Mỹ chuẩn bị áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD

Bloomberg ngày 1.8 đưa tin, Mỹ chuẩn bị áp thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa - Ảnh: Chris Hondros

Do đó, mức áp thuế sẽ tăng gấp 2,5 lần, vì thuế ban đầu được áp 10%.

Trong nửa đầu tháng 7.2018, có hơn 6.000 mặt hàng từ Trung Quốc bị Mỹ áp mức thuế trên. Đây là "câu trả lời" của Mỹ đối với hành động áp đặt thuế của Trung Quốc đối với một số hàng hóa của Mỹ.

Trước đó, Bloomberg cho biết, Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng tiếp tục đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại toàn diện có thể xảy ra.

Theo các nguồn tin có được, Washington hứa hẹn không áp đặt mức thuế bổ sung trong trường hợp "Trung Quốc thực hiện một số nhượng bộ".

Ngày 20.7.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng, ông sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bảo hộ trên hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ.

Phong Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-chuan-bi-ap-thue-doi-voi-hang-hoa-trung-quoc-tri-gia-200-ty-usd-622557.ldo