Mỹ chưa vội đàm phán thương mại với Trung Quốc

Trang Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Mỹ lạc quan tìm ra hướng đi trong tranh chấp thương mại với Trung Quốc, nhưng chưa định thời gian cho vòng đàm phán tiếp theo vì đang đánh giá phản ứng của Bắc Kinh trước gói thuế quan mới nhất Washington ban hành.

Mỹ tự tin giải quyết được cuộc chiến thương mại với Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo quan chức này, cường quốc châu Á hiểu rõ yêu cầu dừng mọi hành vi thương mại mà phía Mỹ đưa ra. Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ hướng xử lý vấn đề và hai bên vẫn duy trì liên lạc.

“Chúng tôi đã bày tỏ những yêu cầu qua các cuộc họp một cách rõ ràng. Tôi vẫn lạc quan tin rằng sẽ có cách giải quyết tích cực, và Tổng thống muốn chúng tôi tiếp tục nỗ lực để đạt được một giải pháp”, quan chức Nhà Trắng cho hay.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đầu tuần này đã khởi động đợt đánh thuế hàng hóa thứ ba. Căng thẳng thương mại leo thang gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa tiến hành đợt “ăn miếng trả miếng” thứ ba - Ảnh: Reuters

Trò chuyện với phóng viên Reuters tại Nhà Trắng, vị quan chức nói trên khẳng định:

“Mục tiêu của chúng tôi không phải là cắt đứt liên kết giữa hai thị trường Mỹ - Trung. Điều này không tốt cho tăng trưởng dài hạn. Nhưng trong ngắn hạn có thể Trung Quốc vẫn giữ nguyên chính sách thương mại, nên một vài công ty (Mỹ) phải bắt đầu thay đổi chuỗi cung ứng”.

Quan chức Nhà Trắng cũng bày tỏ hy vọng Canada sẽ tham gia một thỏa thuận thương mại với Mỹ và Mexico cuối tháng 9 này. Nếu khả năng này không xảy ra thì nghị sĩ Mỹ vẫn ủng hộ một thỏa thuận chỉ có Mexico.

Giới chức Mỹ cùng Canada đang đàm phán về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Đây là thỏa thuận liên kết ba thị trường trị giá đến 1,2 nghìn tỉ USD.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-chua-voi-dam-phan-thuong-mai-voi-trung-quoc-97181.html