Mỹ chưa chính thức mời Israel tham dự hội nghị kinh tế tại Bahrain

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn truyền thông Israel ngày 9/6 đưa tin nước này chưa nhận được lời mời chính thức tham dự hội nghị kinh tế do Mỹ chủ trì tổ chức tại Bahrain từ ngày 25-26/6 tới, nơi Mỹ dự kiến sẽ công bố phần kinh tế của kế hoạch hòa bình Trung Đông.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner (trái) hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner (trái) hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Kênh truyền hình 13, một quan chức cấp cao Israel cho biết trong cuộc gặp ngày 30/5 vừa qua, cố vấn cao cấp Nhà Trắng, ông Jared Kushner đã giải thích với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Washington đang chờ đợi phản hồi từ một số nước Arab chủ chốt về việc tham dự hội nghị trên trước khi gửi lời mời chính thức tới Israel.

Thủ tướng Netanyahu đã chỉ thị Bộ trưởng Tài chính Moshe Kahlon dẫn đầu phái đoàn Israel tham dự hội nghị tại Bahrain khi có lời mời chính thức từ Washington.

Hội nghị kinh tế tại Bahrain được tổ chứ để bàn về cách thức đầu tư vào nền kinh tế Palestine. Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Israel-Palestine.

Tuy nhiên, Chính quyền Palestine đã chính thức từ chối tham gia, đồng thời kêu gọi các nước Arab tẩy chay hội nghị. Nga và Trung Quốc cũng đã tuyên bố không tham gia hội nghị. Trong khi Jordan, Ai Cập và một số nước Arab khác chưa có phản hồi chính thức về lời mời tham dự hội nghị, Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar đã thông báo sẽ tham dự hội nghị này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ngày 9/6 cho biết nước này sẽ không ủng hộ bất kỳ đề xuất hòa bình nào giải quyết xung đột Israel-Palestine nếu đề xuất này không được phía Palestine chấp nhận.

Kế hoạch hòa bình Trung Đông được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xây dựng trong hơn 2 năm qua dưới sự chủ trì của Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt.

Kế hoạch gồm hai phần kinh tế và chính trị, nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine, song không nhắc tới giải pháp hai nhà nước. Hiện Mỹ chưa thông báo thời điểm công bố phần chính trị trong kế hoạch hòa bình này.

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá kế hoạch này là "mưu toan thường lệ" của Mỹ nhằm áp đặt quan điểm của Washington đối với vấn đề Palestine-Israel. Trong nội bộ chính quyền Mỹ, ngay cả những người ủng hộ cũng lo ngại rằng kế hoạch này sẽ vấp phải sự hoài nghi lớn.

Công Đồng

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-chua-chinh-thuc-moi-israel-tham-du-hoi-nghi-kinh-te-tai-bahrain-20190610160106519.htm