Mỹ 'chủ xị' đàm phán hòa bình Armenia-Azerbaijan

Đối thoại là chìa khóa để đạt được hòa bình lâu dài ở khu vực Nam Caucasus.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định điều đó trong bài viết mới trên mạng Twitter, kèm theo hình ảnh cuộc gặp với những người đồng cấp của Armenia và Azerbaijan tại Washington D.C hôm 1/5.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa) và những người đồng cấp của Armenia và Azerbaijan tại Washington D.C ngày 1/5. (Nguồn: Twitter)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa) và những người đồng cấp của Armenia và Azerbaijan tại Washington D.C ngày 1/5. (Nguồn: Twitter)

Cuộc gặp nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nước đối đầu ở Nam Caucasus này.

Trước khi bắt đầu cuộc họp ba bên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ gặp riêng các phái đoàn từ cả hai quốc gia.

Bất chấp nhiều năm nỗ lực hòa giải, Armenia và Azerbaijan vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình giải quyết các vấn đề tồn đọng như phân định biên giới và trao đổi tù binh. Theo Reuters, các cuộc đàm phán mới nhất ở Washington không được kỳ vọng sẽ mang lại một bước đột phá.

Hôm 23/4, Azerbaijan đã thiết lập một trạm kiểm soát trên Lachin-Khankendi, tuyến đường bộ duy nhất giữa Armenia và các khu định cư của người Armenia ở vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorny-Karabakh.

Azerbaijan khẳng định động thái này nhằm đối phó với khả năng cung cấp vũ khí của Armenia tại Nagorny-Karabakh, song Yerevan phủ nhận cáo buộc này.

Armenia coi việc thiết lập trạm kiểm soát là sự "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn năm 2020 do Nga làm trung gian giữa hai bên.

Sau cuộc gặp ông Blinken, Bộ Ngoại giao Armenia cho biết mối quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia đã được đưa ra "thảo luận" và "liên quan đến tình hình nhân đạo do việc phong tỏa bất hợp pháp của Azerbaijan đối với Hành lang Lachin".

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chu-xi-dam-phan-hoa-binh-armenia-azerbaijan-225583.html