Mỹ chống Dòng chảy phương Bắc 2 tới cùng?

Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch tấn công lớn ở châu Âu chống lại việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream-2).

Ngày 13/11/2018, sau khi nhắc lại việc thỏa thuận về đối thoại chiến lược trong lĩnh vực năng lượng giữa Mỹ và Ba Lan đã được ký kết hôm 9/11 ở Warsaw, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ R. Perry tái khẳng định quan điểm của Washington về dự án Nord Stream-2.

Về cơ bản không có gì mới, vẫn chỉ là những phát biểu đã được thực hiện nhiều lần rằng North Stream-2 không phải là một dự án kinh doanh, mà là một công cụ ảnh hưởng của Nga đối với châu Âu.

Điều quan trọng hơn hết là có một thực tế ngày càng rõ, rằng Hoa Kỳ tiếp tục gây áp lực lên châu Âu, bằng cách bắt đầu từ Đông Âu, sau đó tiến về phía Tây Âu, khu vực mạnh hơn về mặt kinh tế.

Thay mặt chính phủ Mỹ, ông R. Perry đã cảm ơn Ba Lan và các nước khác đang chống lại việc xây dựng Nord Stream-2, đồng thời kêu gọi các đối tác của mình đoàn kết lại cùng từ bỏ dự án.

Sau đó, R. Perry đã gặp Tổng thống P. Poroshenko và Thủ tướng V. Groysman của Ukraine.

Trong cuộc họp, Poroshenko và R. Perry lưu ý sự cần thiết phải tiếp tục chống lại việc thực hiện dự án North Stream-2, cũng như đa dạng hóa các nguồn năng lượng, đặc biệt bằng cách mở rộng cơ hội cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Hoa Kỳ.

R. Perry xác nhận rằng Hoa Kỳ tiếp tục phản đối Nord Stream-2 cũng như bất kỳ nguồn năng lượng nào có thể được sử dụng như một công cụ gây sức ép chính trị lên các quốc gia khác.

Đồng thời, Bộ trưởng R. Perry cũng khẳng định rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh của mình với nguồn cung cấp năng lượng lớn và đáng tin cậy.

Vào ngày 13/11/2018, Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại EU G. Sundland cũng đã phát triển chủ đề Hoa Kỳ phản đối dự án Nord Stream-2.

Mỹ cho rằng sự phản đối dự án Nord Stream-2 ở EU đang gia tăng vì người châu Âu ngày càng tin rằng sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga không phải là một quyết định địa chính trị tốt.

Đồng thời, G. Sundland nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không muốn bất cứ ai không có khí đốt để sưởi ấm vào mùa đông chỉ vì một cuộc khủng hoảng địa chính trị.

Đại diện thường trực thậm chí không cố gắng che giấu động lực của quan điểm này - Hoa Kỳ hành động như vậy không phải vì tình cảm dành cho người châu Âu, mà vì tính dễ bị tổn thương của các nước EU cũng làm cho Hoa Kỳ trở nên dễ bị tổn thương.

Không phải không có sự đe dọa đi kèm - nếu EU không chấp nhận logic của Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ có thể sử dụng nhiều công cụ khác để đóng băng và ngăn chặn dự án này.

G. Sondland đã không nêu tên cụ thể những “công cụ” này, chỉ nói rằng Hoa Kỳ vẫn còn chưa sử dụng hết tất cả những chiêu thức cần thiết.

Ở châu Âu, Ba Lan và Ukraine là hai nước phản đối Nord Stream-2 tích cực nhất, vì lo sợ bị mất vị thế quốc gia quá cảnh; tiếp đến là các nước Baltic với đặc trưng bài Nga xưa nay, và Đan Mạch, một đồng minh trung thành của Mỹ.

Trong số đó, chỉ có Đan Mạch có thể gây trở ngại thực sự cho việc thực hiện dự án xây dựng Nord Stream-2. Hiện tại, Bộ Ngoại giao Đan Mạch vẫn chưa đồng ý phê duyệt việc đường ống dẫn khí Nord Stream-2 được xây dựng dọc theo tuyến đường chính.

Cơ quan này liên tục trì hoãn việc xem xét hồ sơ và cũng có thể từ chối với lý do cân nhắc an ninh quốc gia.

Nhưng đây chỉ là một sự trì hoãn chứ không có nghĩa là từ chối hoàn toàn, vì Nord Stream-2 có thể đi theo một tuyến đường thay thế, và sự chấp thuận cho phương án này lại thuộc thẩm quyền của Bộ Năng lượng Đan Mạch.

Như vậy, đơn đăng ký không còn bị từ chối vì lý do chính trị nữa.

Nhưng tình trạng này chỉ hoạt động chừng nào mà Hoa Kỳ không sử dụng thứ vũ khí ưa thích của mình - các biện pháp trừng phạt.

Vào tháng 9 năm 2018, Tổng thống Hoa Kỳ D. Trump nói rằng Mỹ không xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty tham gia xây dựng Nord Stream-2.

Nhưng trong tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng R. Perry lại nói rằng Hoa Kỳ vẫn giữ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nord Stream-2.

Nhìn chung, dự án Nord Stream-2 vẫn còn phải vượt qua nhiều phong ba trở ngại trước khi về được đến đích cuối cùng…

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-chong-dong-chay-phuong-bac-2-toi-cung-521537.html