Mỹ 'chơi rắn' khi tiếp tục không kích trực tiếp vào Quân đội Syria

Theo thông tin từ thực địa, ngày 22/6, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công vào nhiều vị trí của Quân đội chính phủ Syria (SAA) tại Jabal Ghurab.

Trang al-Masdar News ngày 22/6 dẫn nguồn tin từ Lực lượng Quốc phòng Syria (NDF) cho biết, Liên minh do Mỹ lãnh đạo đã ném bom vào các vị trí của SAA ở miền Nam Syria.

Báo cáo của NDF nêu rõ, các máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành oanh kích vào tiền đồn của Quân đội Syria tại làng Al-Halba, cách thành phố cổ Palmyra 70 km (Tadmur).

Các nguồn tin từ Syria cho biết, chỉ có duy nhất 1 binh sĩ Syria thiệt mạng cùng với một vài người khác bị thương, tuy nhiên căn cứ vào mức độ tấn công thì có thể thương vong còn cao hơn nữa.

Trước đó không lâu, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng cảnh báo chính phủ Nga và Syria về các hoạt động của họ ở phía Tây Nam Syria là đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà các bên cùng cam kết.

Khu vực phía Tây Nam Syria là nơi hoạt động của một số nhóm vũ trang do Mỹ bảo trợ, Hoa Kỳ luôn tuyên bố sẽ bảo vệ lực lượng này và không ngần ngại sử dụng vũ lực để bảo vệ.

Cần lưu ý rằng trong năm 2017, 1 máy bay cường kích Su-22 của Quân đội Syria đã bị tiêm kích F/A-18 của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay bắn hạ khi nó chuẩn bị ném bom vào lực lượng được Mỹ bảo trợ.

Tuy nhiên vụ việc nổi tiếng nhất xảy ra vào đầu năm nay, khi Mỹ tiến hành một trận không kích cực kỳ ác liệt vào bộ binh Syria đang chuẩn bị tấn công vào đồng minh của Mỹ.

Báo chí Mỹ đưa tin phối hợp tác chiến với Quân đội Syria khi đó có cả các lính đánh thuê người Nga thuộc công ty tư nhân Wagner, khiến 177 lính có quốc tịch Nga thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã bác bỏ thông tin từ phía Mỹ và cho biết chỉ có một vài người Nga bị thương vong, quân đội Nga hoàn toàn không dính dáng đến hoạt động quân sự này.

Nếu như cuộc tấn công của Mỹ vào SAA ở miền Nam Syria được xác nhận thì rõ ràng hành động trên của phía Hoa Kỳ có thể khiến cho tình hình Nam Syria trở nên tồi tệ.

Mảnh đất Syria đang bị chia năm xẻ bảy, khi các quốc gia Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đều đưa quân vào với một số mục đích khác nhau nhằm tạo chỗ đứng của mình trên đất Syria.

Không rõ thời gian sắp tới khi quân đội Syria đánh dẹp xong các nhóm phiến quân ở khu vực khác thì họ phải làm cách nào để thu hồi những vùng lãnh thổ nằm trong tay các nhóm vũ trang được nước ngoài bảo trợ.

Đó là chưa kể tỉnh Afrin mà Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm đóng thông qua một chiến dịch quân sự quy mô và họ đã nhiều lần tuyên bố không bao giờ trao trả lại cho chính quyền Tổng thống al-Assad.

Nếu đưa quân vào các khu vực trên thì chắc chắn quân đội Syria sẽ phải tiến hành hoạt động tác chiến một mình mà không có sự yểm trợ hỏa lực từ trên không của người Nga.

Với tiềm lực như hiện tại, rất khó để cho quân đội Syria giành chiến thắng khi đơn độc đối đầu với cả phiến quân lẫn quân đội nước ngoài, thậm chí có thể nói rằng cửa thắng của họ hoàn toàn không có.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-choi-ran-khi-tiep-tuc-khong-kich-truc-tiep-vao-quan-doi-syria/772350.antd