Mỹ chờ Triều Tiên 'chuyền bóng', Bình Nhưỡng quyết im lặng

Triều Tiên vẫn giữ im lặng về kết quả hội nghị thượng đỉnh hồi tuần trước giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Mỹ đang đợi xem liệu Triều Tiên có muốn can dự ngoại giao hay không, nói rằng: 'Quả bóng đang nằm ở phía họ'. (Nguồn: Pixabay)

Mỹ đang đợi xem liệu Triều Tiên có muốn can dự ngoại giao hay không, nói rằng: 'Quả bóng đang nằm ở phía họ'. (Nguồn: Pixabay)

Tính đến sáng 24/5, các cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Sinmun và Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) vẫn giữ im lặng về hội nghị thượng đỉnh mới nhất này, trong bối cảnh các câu hỏi về việc Bình Nhưỡng sẽ phản ứng như thế nào trước việc ông Biden sẵn sàng can dự ngoại giao với nước này.

KCNA đưa tin về một dự án trồng cây ở thành phố Samjiyon miền Tây Bắc nước này. Còn tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, cũng đăng tải các bài viết về nỗ lực chống dịch Covid-19, song không hề đề cập Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh hôm 21/5, các nhà lãnh đạo Hàn-Mỹ đã nhất trí can dự về mặt ngoại giao với Triều Tiên để hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi có đủ điều kiện.

Tuy nhiên, ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, nước này đang đợi xem liệu Bình Nhưỡng có muốn can dự ngoại giao hay không.

Trả lời phỏng vấn trên kênh ABC News, Ngoại trưởng Antony Blinken nói: "Quả bóng đang nằm ở phía họ. Cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên là can dự ngoại giao với Triều Tiên".

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cho-trieu-tien-chuyen-bong-binh-nhuong-quyet-im-lang-146160.html