Mỹ cho rằng căng thẳng với Iran đã hạ nhiệt

Theo Reuters và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo ngày 9-1 cho biết, ông đã thảo luận tình hình ở Trung Ðông với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres. Theo ông Pompeo, tình hình đã hạ nhiệt từ hôm 8-1 khi Tổng thống Mỹ D.Trump thông báo những kế hoạch nhắm vào Iran bằng các lệnh trừng phạt thay vì dùng sức mạnh quân sự. Ðồng thời, Tehran cũng tuyên bố kiềm chế không tiến hành thêm các vụ không kích bằng tên lửa nữa nếu Washington không tiến công Iran.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran M. Zarif có bài phát biểu công khai chỉ trích Mỹ trước Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó ông khẳng định chủ nghĩa đơn phương của Mỹ ngày càng thách thức các chuẩn mực và luật pháp quốc tế. Do Mỹ từ chối cấp thị thực cho nên ông Zarif không thể trực tiếp tham dự phiên thảo luận tại Hội đồng Bảo an mà phải trình bày bài diễn văn thông qua đại diện thường trực Iran tại LHQ.

* Hạ viện Mỹ ngày 9-1 bỏ phiếu thông qua một nghị quyết ngăn chặn hành động quân sự trong tương lai của Tổng thống D.Trump chống Iran. Nghị quyết không có giá trị ràng buộc này được phe Dân chủ đưa ra. Tỷ lệ 224 phiếu thuận/194 phiếu chống đối với nghị quyết đã phản ánh tương quan lực lượng trong Quốc hội Mỹ.

* Tư lệnh Lực lượng không gian vũ trụ thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông A.Hajizadeh tuyên bố, loạt vụ tiến công tên lửa của nước này vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq không phải nhằm tiêu diệt các binh sĩ Mỹ mà là tìm cách phá hủy “cỗ máy quân sự” của Washington. Ông nhấn mạnh Iran có hàng trăm tên lửa đã ở tư thế sẵn sàng.

* Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-sen cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Iran H.Rouhani và hối thúc Tehran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với các cường quốc. Thủ tướng Anh B.Johnson cũng điện đàm với Tổng thống Iran, trong đó Luân Ðôn nhấn mạnh tiếp tục thực hiện cam kết đối với JCPOA.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42895602-my-cho-rang-cang-thang-voi-iran-da-ha-nhiet.html