Mỹ cho phép tạm giữ trẻ em di cư vô thời hạn

Mỹ đã công bố các quy định mới không hạn chế thời hạn giam giữ đối với trẻ em di cư như trước nhằm ngăn chặn dòng người di cư đang gia tăng.

Bộ Nội vụ Mỹ cho biết, chính sách mới sẽ thay thế cho một thỏa thuận pháp lý năm 1997, vốn cấm các cơ quan nhập cư khôgn được giam giữ trẻ em quá thời hạn 20 ngày. Chính quyền Washington cho rằng thỏa thuận đó góp phần làm gia tăng làn sóng di cư tới Mỹ, đặc biệt là các gia đình Trung Mỹ.

Chính sách mới sẽ cho phép tạm giữ các gia đình người di cư vô thời hạn trong khi đơn xin tị nạn của các gia đình này đang được xét duyệt.

Thông thường, các gia đình di cư phải đợi vài tháng để tòa án xét duyệt hồ sơ xin tị nạn.

Quy định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-cho-phep-tam-giu-tre-em-di-cu-vo-thoi-han