Mỹ chính thức tuyên bố quan điểm về hộ chiếu vaccine

Nhà Trắng ngày 6/4 cho biết Chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ không hỗ trợ một hệ thống yêu cầu người Mỹ phải mang theo chứng nhận tiêm chủng, hay còn gọi là 'hộ chiếu vaccine'.

Chính quyền của Tổng thống Biden sẽ không hỗ trợ một hệ thống yêu cầu người Mỹ phải có chứng nhận tiêm chủng, hay còn gọi là 'hộ chiếu vaccine'. (Nguồn: Sky News)

Chính quyền của Tổng thống Biden sẽ không hỗ trợ một hệ thống yêu cầu người Mỹ phải có chứng nhận tiêm chủng, hay còn gọi là 'hộ chiếu vaccine'. (Nguồn: Sky News)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nêu rõ: “Để tôi làm sáng tỏ vấn đề này. Tôi biết rằng có nhiều câu hỏi. Chính phủ Mỹ sẽ không hỗ trợ một hệ thống yêu cầu người Mỹ phải mang theo chứng nhận tiêm chủng”.

Bà Jen Psaki nhấn mạnh sẽ không có dữ liệu tiêm chủng liên bang và không có nhiệm vụ liên bang yêu cầu tất cả mọi người phải có chứng nhận tiêm chủng".

Thư ký báo chí Nhà Trắng nói: “Do những công cụ này đang được các khu vực tư nhân và phi tư nhân xem xét, nên sự quan tâm của chúng tôi rất đơn giản là từ chính phủ liên bang. Đó là quyền riêng tư và các quyền của người Mỹ cần được bảo vệ. Do đó, những hệ thống này không được sử dụng để chống lại mọi người một cách bất công".

Trước đó trong tuần qua, Cố vấn Y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden, Tiến sĩ Anthony Fauci cũng cho biết chính phủ sẽ không có trách nhiệm phải cấp hộ chiếu vaccine cho du khách và doanh nghiệp sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 kết thúc.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chinh-thuc-tuyen-bo-quan-diem-ve-ho-chieu-vaccine-141494.html