Mỹ chính thức bỏ lệnh cấm nhập khẩu linh kiện đối với ZTE

Chính phủ Mỹ đã rõ bỏ lệnh lệnh cấm có tên 'denial order' đối với ZTE, cho phép nhà cung cấp thiết bị viễn thông bắt đầu các hoạt động cốt lõi trở lại.

ZTE đã phải dừng các hoạt động chính sau khi Bộ Thương mại Mỹ cấm ZTE nhập khẩu các linh kiện từ các công ty Mỹ vào tháng 4 như một phần của cuộc điều tra của họ về việc ZTE bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cấm các công ty bán thiết bị với các linh kiện của Mỹ sang Iran và Triều Tiên.

Nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào tháng 5 rằng ông sẽ can thiệp để ZTE quay trở lại kinh doanh, bộ này đã ký một thỏa thuận vào tháng 6 để ZTE trả thêm 1 tỷ USD và thuê một nhóm giám sát do Mỹ lựa chọn.

ZTE cũng đã được hướng dẫn gửi 400 triệu USD vào tài khoản ký quỹ sẽ bị mất trong trường hợp vi phạm trong tương lai.

Bây giờ lệnh cấm đã chính thức được dỡ bỏ sau khi ZTE tuân thủ tất cả các yêu cầu của thỏa thuận, các hãng tin lớn Reuters, BBC đưa tin.

Nhưng một số nhà lập pháp Mỹ, bao gồm thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, đang tìm cách đưa ra nghị viện để khôi phục lệnh cấm do các quan ngại an ninh quốc gia và các quan ngại khác.

ZTE đã đồng ý trả một khoản phạt 892 triệu USD Bộ Thương mại áp đặt trong cuộc điều tra ban đầu về các vi phạm bị cáo buộc, nhưng Bộ này đã áp đặt lệnh cấm sau khi cáo buộc nhà cung cấp không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ban đầu.

Diễn biến của vụ việc này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nước.

QM

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/thoi-su-ict/my-chinh-thuc-bo-lenh-cam-nhap-khau-linh-kien-doi-voi-zte