Mỹ chỉ trích Iran quá 'liều lĩnh' khi tấn công tên lửa vào Syria

Theo đó, Tehran đã không không có bất cứ biện pháp nào để thông báo cho quân đội nước ngoài hoạt động ở Syria.

Iran tấn công tên lửa vào Iran sáng 1/10

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Robertson đã gọi vụ tấn công tên lửa từ phía Iran vào Syria rạng sáng qua 1/10 là liều lĩnh, không an toàn và làm căng thẳng tình hình.

Theo ông Robertson, Tehran đã không có bất cứ biện pháp nào để thông báo cho quân đội nước ngoài hoạt động ở Syria trước khi thực hiện hành động này.

Lầu Năm Góc cũng khẳng định, các lực lượng vũ trang chuyên nghiệp như liên minh chống khủng bố quốc tế (do Mỹ dẫn đầu) hay quân đội Nga khi tấn công đều phải đảm bảo an toàn một cách tối đa, trong khi Iran lại không hề làm điều đó.

Trước đó, vào ngày 1/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã phóng 6 tên lửa đạn đạo vào thành phố Albu Kamal, phía Đông Syria.

Tehran nói rằng, cuộc tấn công là để đáp trả vụ xả súng nhằm vào đoàn diễu binh Iran ở thành phố Ahvaz hôm 22/9 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-chi-trich-iran-qua-lieu-linh-khi-tan-cong-ten-lua-vao-syria-d273997.html