Mỹ chỉ trích gay gắt Trung Quốc giữa lúc leo thang tranh cãi thương mại

Ngày 7/8, trong buổi hội kiến với Thủ tướng Nhật Abe Shinzo tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã chỉ trích Trung Quốc đi ngược lại trật tự dựa trên quy tắc quốc tế, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Nguồn: Ed News)

Ông Esper nêu rõ: "Trung Quốc tiếp tục gây bất ổn cho khu vực. Sự gây hấn quân sự và chiến lược có tính toán của họ về kinh tế đã vi phạm trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế mà chúng ta đang cố gắng duy trì".

Bình luận của ông Esper được đưa ra một ngày sau khi Mỹ khẳng định Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ, làm leo thang cuộc tranh cãi giữa hai nước vốn nổ ra thông qua đòn áp thuế mang tính ăn miếng trả miếng.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ nói thêm rằng Washington vẫn cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng được của Triều Tiên" và bày tỏ cảm ơn Nhật Bản vì đã hỗ trợ thực hiện các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên.

Về phần mình, ông Abe nói rằng liên minh an ninh Nhật - Mỹ "chưa bao giờ mạnh hơn", coi đó là yếu tố rất quan trọng đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Trong cuộc họp với người đồng cấp Nhật Bản Takeshi Iwaya tối nay 7/8, ông Esper có thể sẽ kêu gọi Nhật Bản duy trì hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Hàn Quốc bất chấp gia tăng hiềm khích giữa hai nước láng giềng này về chính sách thương mại và vấn đề lịch sử thời chiến.

PV.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chi-trich-gay-gat-trung-quoc-giua-luc-leo-thang-tranh-cai-thuong-mai-98935.html