Mỹ chỉ tiếp nhận 30.000 người tị nạn trong năm 2019

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nước này sẽ chỉ tiếp nhận tối đa 30.000 người tị nạn trong năm tài khóa 2019, mức giảm khá mạnh so với con số 45.000 dự kiến của năm nay và 50.000 của năm 2017.

Phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-9 (giờ địa phương), ông Pompeo nói thêm rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành thủ tục cho hơn 280.000 người xin tị nạn trước đó; nhấn mạnh, con số 30.000 người được cân nhắc trong bối cảnh Washington đã đưa ra nhiều hình thức bảo trợ khác.

Như vậy, đây là hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn thấp nhất kể từ khi Mỹ thông qua Đạo luật Tị nạn vào năm 1980. Năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ tiếp nhận 110.000 người tị nạn trong năm 2017; tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống D. Trump đã điều chỉnh con số này xuống còn 50.000 người.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Thông báo trên ngay lập tức bị nhiều tổ chức về người tị nạn phản đối. Bà Jennifer Quigley, đến từ tổ chức Nhân quyền trước tiên (Human Rights First) cho rằng, hành động này là một sự từ bỏ lòng nhân đạo trước cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất trong lịch sử.

Bà Ryan Mace, chuyên gia về người tị nạn của tổ chức Ân xá Quốc tế Mỹ (AIUSA), kêu gọi Quốc hội Mỹ phản đối quyết định của Washington, cho rằng chính quyền Tổng thống D. Trump đang cố tình quên đi cam kết của Mỹ đối với người tị nạn.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bob Menendez của bang New Jersey, trưởng nhóm Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ gọi quyết định này là điều thiển cận và sẽ làm ảnh hưởng tới giá trị Mỹ cũng như số phận những người tị nạn trên thế giới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo lại cho rằng, việc lấy mức trần tiếp nhận người tị nạn trên phản ánh ưu tiên trong chính sách của Washington trong việc sắp xếp chỗ ở cho người tị nạn ngay gần với đất nước của họ sẽ bớt tốn kém hơn là đưa họ đến Mỹ.

Mặc dù hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn năm nay là 45.000 người, nhưng Mỹ mới tiếp nhận gần 21.000 người dù chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa trước khi kết thúc tài khóa 2018 (từ tháng 10-2017 đến tháng 10-2018).

VĂN HIẾU (theo Reuters)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-chi-tiep-nhan-30-000-nguoi-ti-nan-trong-nam-2019-549853