Mỹ chi 500 tỷ USD hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân

Mỹ lên kế hoạch gần 500 tỷ USD để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân trong một thập kỉ tới, trong bối cảnh Nga gần đây cho ra mắt những loại vũ khí răn đe vượt trội.

Theo báo cáo về nguồn ngân sách chi cho quốc phòng của Mỹ trong 10 năm tới được quốc hội nước này thông qua, khoản tiền mà Washington lên kế hoạch chi cho việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân là 494 tỷ USD, tức 50 tỷ USD mỗi năm, theo Defense News.

Tên lửa hạt nhân của Mỹ trong một vụ bắn thử. Ảnh: Defense News

Theo Defense News, con số này liên tục tăng trong những năm gần đây, khi mà mức này cao hơn con số công bố năm 2017 (400 tỷ USD) tới 23%, vốn đã cao nhỉnh hơn mức của năm 2015 gần 15%.

Đây được xem là khoản ngân sách khổng lồ vì nó thậm chí cao hơn cả tổng mức chi quốc phòng trong năm của Nga. Trong năm 2018, Moscow phân bổ 48 tỷ USD cho mọi hoạt động quốc phòng, bao gồm cả duy trì can thiệp quân sự ở Syria, lẫn việc mua hàng trăm loại khí tài hiện đại.

Theo Bản Đánh giá Hạt nhân do chính quyền Mỹ công bố, nước này sẽ tập trung vào phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, phát triển tên lửa hành trình mới phóng từ biển và tăng cường sản xuất plutonium - nguyên liệu chính của các loại vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, theo tuyên bố cách đây không lâu của Nga, Mỹ đã tính tới việc phân bổ một khoản tiền không nhỏ để sản xuất vũ khí chiến lược sau khi rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) kí với Nga.

Các khoản ngân sách trên được Mỹ thông qua trong bối cảnh Nga liên tiếp cho ra mắt những loại vũ khí răn đe vượt trội như tên lửa Kinzhal, thiết bị lướt siêu vượt âm Avangard, ngư lôi sử dụng nhiên liệu hạt nhân...

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/lo-mat-uu-the-truoc-nga-my-chi-500-ty-usd-phat-trien-vu-khi-hat-nhan-531130/