Mỹ chế tạo 'hàng độc' đề phòng hậu họa từ J-20 Trung Quốc

Theo Defense World, đề phòng hậu họa của tiêm kích J-20 Trung Quốc, Mỹ đã chế tạo loại máy bay tiến công không người lái tàng hình thế hệ 5 để Không quân Mỹ luyện tập cho sát tình huống chiến đấu.

Loại UAV làm mục tiêu trên không thế hệ thứ năm (5GAT) của Không quân Mỹ, được thiết kế để bắt chước máy bay chiến đấu tàng hình của đối phương, sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Bãi thử Dugway ở bang Utah vào cuối tháng này. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

Loại UAV làm mục tiêu trên không thế hệ thứ năm (5GAT) của Không quân Mỹ, được thiết kế để bắt chước máy bay chiến đấu tàng hình của đối phương, sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Bãi thử Dugway ở bang Utah vào cuối tháng này. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

Cuộc thử nghiệm mặt đất trước đó đã được hoàn thành vào tháng 9/2020. Vào ngày 18/9, UAV 5GAT đã hoàn thành một loạt các hoạt động thử nghiệm mặt đất tại sân bay Michael. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

Cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi một nhóm bao gồm các nhân viên và nhà thầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, chủ yếu nghiệm thu một số hoạt động chính như điều khiển máy bay, quy trình an toàn, cất và hạ cánh. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

Theo tin tức do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, UAV 5GAT đã hoàn thành 24 hoạt động thử nghiệm trên mặt đất (gồm 15 thử nghiệm tốc độ thấp và 9 tốc độ cao) chỉ trong 6 ngày; mọi việc đều diễn ra trôi chảy, không bị gián đoạn. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

UAV 5GAT là một máy bay mục tiêu lớn, khả năng tàng hình cao, có thể bắt chước chính xác hơn mối đe dọa từ các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như J-20 của Trung Quốc và Su-57 của Nga mà quân đội Mỹ có thể phải đối mặt trong một cuộc chiến tương lai. Ảnh: Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc - Nguồn: Wikipedia.

UAV 5 GAT có chi phí thấp, được thiết kế để làm mục tiêu thử nghiệm và đánh giá cho các loại vũ khí không đối không và đất đối không khác nhau; giúp đào tạo cho phi công và lực lượng mặt đất, đồng thời phát triển các chiến thuật, kỹ thuật và công nghệ tương ứng đối với mối đe dọa từ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm.

Ông Robert Baylor, Giám đốc thử nghiệm và đánh giá chiến đấu của quân đội Mỹ nói rằng, để xác định xem một nền tảng mới có đáng tin cậy hay không, chúng ta phải kiểm tra nó trong các điều kiện thực tế, bao gồm cả việc phơi bày nó trước nhiều mối đe dọa có thể xảy ra. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

Ông Robert cũng cho biết, hiện tại Mỹ thiếu một loại máy bay có thể thực sự bắt chước máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Trung Quốc hoặc Nga; Nên việc thử nghiệm UAV 5GAT là rất cần thiết để lấp đầy khoảng trống này càng sớm càng tốt. Ảnh: Chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga - Nguồn: Wikipedia.

Nhà thầu chính của UAV mục tiêu 5GAT đã sử dụng vật liệu composite để chế tạo thân máy bay nhằm giảm chi phí. Nhà thầu phụ chủ yếu thiết kế các hệ thống phụ liên quan, bao gồm hệ thống điều khiển bay, hệ thống điện hàng không, thủy lực, thiết bị hạ cánh và hệ thống lái, cũng như hệ thống phần mềm phức tạp của máy bay. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

UAV mục tiêu 5GAT sử dụng động cơ và các thành phần khác trên máy bay quân sự đã loại biên của Mỹ, cũng như các hệ thống điều khiển bay hiện có. Kích thước của máy bay mục tiêu 5GAT gần tương đương với máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

UAV 5GAT sử dụng hai động cơ J58, giống như động cơ được sử dụng trên máy bay huấn luyện T-38 của Mỹ. Điều này cho phép máy bay mục tiêu 5GAT bay ở tốc độ cận âm cao. Ảnh: Quá trình lắp ráp UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

Vào cuối tháng 10 này, UAV 5GAT sẽ bắt đầu bay thử nghiệm. Các hạng mục thử nghiệm bay ban đầu bao gồm trình diễn các đặc tính bay, hiệu suất của các hệ thống con khác nhau, và chức năng cất và hạ cánh tự động của máy bay. Ảnh: Su-57 sẽ là mối đe dọa của Không quân Mỹ trong tương lai - Nguồn: Topwar

Theo Robert Baylor, Mỹ đã biến 5GAT từ một ý tưởng thiết kế thành một chiếc máy bay thực sự trong vòng chưa đầy ba năm rưỡi và sẽ bay lần đầu tiên sau vài ngày nữa. Các chuyến bay thử nghiệm tiếp theo sẽ dần dần mở rộng phạm vi bay của máy bay, chủ yếu bao gồm tốc độ, độ cao và tải trọng trọng lực lớn hơn, v.v. Ảnh: UAV mục tiêu 5GAT - Nguồn: Sina

Đối thủ chính của Không quân Mỹ trong tương lai đó là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 và J-20 (và có khả năng là cả FC-31). Mặc dù số lượng máy bay chiến đấu này có hạn, nhưng không được đánh giá thấp khả năng chiến đấu của chúng. Ảnh: Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc - Nguồn: Sina

Video Trung Quốc sản xuất hàng loạt tiêm kích tàng hình J-20B - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/my-che-tao-hang-doc-de-phong-hau-hoa-tu-j-20-trung-quoc-1449904.html