Mỹ: Cháy trung tâm chăm sóc, 5 trẻ em thiệt mạng thương tâm

Ít nhất 5 đứa trẻ trong độ tuổi từ 8 tháng đến 7 tuổi đã thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm chăm sóc trẻ em ở TP Erie, bang Pennsylvania (Mỹ)

Ngôi nhà bị cháy là Trung tâm chăm sóc trẻ em Harris Family Day Care. Ảnh: NBC News

Ngôi nhà bị cháy là Trung tâm chăm sóc trẻ em Harris Family Day Care. Ảnh: NBC News

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi trung tâm bảo trợ trẻ em Harris Family Day Care, theo đài RT.

Ngọn lửa bùng phát khoảng 1 giờ 12 sáng, nhưng vào đến buổi chiều cùng ngày, chính quyến địa phương mới cung cấp những tin tức về vụ việc. Được biết, ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của năm đứa trẻ từ 8 tháng đến 7 tuổi, và một người phụ nữ sống ở đó cũng bị thương.

Đài CNN dẫn thông tin từ Trưởng phòng cứu hỏa TP Erie, Guy Santone, rằng 4 người bị thương, trong đó có hai thanh thiếu niên, tuổi chừng 12 và 17, đã leo lên mái nhà và nhảy xuống đất.

Ông Santone cho biết, lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường chưa đầy năm phút sau nhưng tòa nhà đã nhanh chóng bị ngọn lửa nhấn chìm.

Theo CNN, Phòng hợp tác và phát triển khu vực TP Erie nói rằng ngôi nhà trong vụ hỏa hoạn được dùng làm trung tâm chăm sóc trẻ em Harris Family Day Care. Tại đây thực hiện dịch vụ "chăm sóc trẻ em 24 giờ, 7 ngày một tuần".

Nhân viên cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên đã có 5 trẻ em thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Ảnh: CNN

Danh tính các nạn nhân vẫn đang được giữ kín và cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Các nhân viên điều tra hỏa hoạn phát hiện chỉ có một máy dò khói trên gác mái trung tâm chăm sóc trẻ em này.

"Nếu có số lượng máy dò khói thích hợp trong nhà này, thì có lẽ sẽ có tất cả có thể sống sót", ông Santone nói.

Ngôi nhà bị cháy bị phong tỏa và cảnh sát đang tích cực điều tra vụ việc. Ảnh: RT

Theo NGUYÊN VĂN/PLO

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chay-trung-tam-cham-soc-5-tre-em-thiet-mang-thuong-tam-d103370.html