Mỹ: Cháy rừng ở miền Nam California, hàng ngàn người bỏ chạy

Một vụ cháy rừng ở miền Nam California lan nhanh được cho là do một kẻ cố ý gây nên hỏa hoạn hàng loạt, buộc 3.000 người dân của các cộng đồng nghỉ dưỡng miền núi phải tháo chạy vào ngày 26/7 trong khi một nhóm người cố gắng cứu lấy nhà cửa.

Vụ cháy rừng với tên gọi Cranston bùng phát vào ngày 25/7 tại Quận Riverside, phía Đông thành phố Hemet. Chính quyền cho biết nghi phạm gây ra vụ cháy rừng này có thể chính là nghi phạm của những vụ cháy rừng trước đó.

“Brandon McGlover, 32 tuổi đã bị bắt giam tại Hemet trong ngày 25/7 với tội danh gây ra 5 vụ cháy rừng”, trang thông tin Inciweb của Cục Kiểm lâm Mỹ cho biết.

Khói từ ngọn lửa Cranston ở phía Đông hồ Hemet ở quận Riverside, bang California, Mỹ vào ngày 26/7/2018

Ngọn lửa Cranston đã phá hủy ít nhất năm ngôi nhà khi nó lan ra rìa dãy núi San Jacinto, phía Tây Palm Springs, khiến 3.200 người ở Idyllwild, Cedar Glen và Fern Valley phải sơ tán.

Vào chiều 26/7, ngọn lửa do cháy rừng đã thiêu rụi 4.700 mẫu Anh (1.900 ha) rừng và chỉ có 5% trong số đó được kiềm chế. Gần 700 nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu để dập tắt đám cháy.

Đây là một trong năm vụ cháy rừng lớn - những vụ cháy rừng không thể kiểm soát ở bang California trong một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao đỉnh điểm.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/the-gioi/my-chay-rung-o-mien-nam-california-hang-ngan-nguoi-bo-chay-1256355.html