Mỹ: Cháy lớn tại trung tâm chăm sóc ở Pennsylvania khiến 5 trẻ em thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Harris Family Day Care, ở phía tây Erie, theo thông tin từ trang web của bộ Dịch vụ Nhân sinh Pennsylvania và Erie Times-News, căn nhà bị cháy là một dịch vụ chăm sóc ban ngày 24 giờ để chăm sóc trẻ em.

Reuters dẫn lời Trung úy Szocki thuộc Sở Cảnh sát TP Erie cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ 15 phút (giờ địa phương). Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra đám cháy. Theo trang GoErie.com, 5 trẻ em thiệt mạng bao gồm 4 anh chị em – 2 bé gái và 2 bé trai lần lượt 8, 6, 4 tuổi và 10 tháng tuổi. Các em đã ở căn nhà nói trên khi cha mẹ đi làm qua đêm.

Ngoài ra, một phụ nữ cũng phải nhập viện. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế thuộc Trường ĐH Pittsburgh bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch và chưa rõ mối liên hệ với những đứa trẻ như thế nào. Quan chức Sở Cứu hỏa TP Erie, John Widomski, nói với trang GoErie.com: "Hai đứa trẻ 12 và 17 tuổi thoát chết bằng cách nhảy xuống từ mái nhà".

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Harris Family Day Care, ở phía tây Erie, theo thông tin từ trang web của bộ Dịch vụ Nhân sinh Pennsylvania và Erie Times-News, căn nhà bị cháy là một dịch vụ chăm sóc ban ngày 24 giờ để chăm sóc trẻ em.

Một người hàng xóm sống cạnh trung tâm chăm sóc bị cháy, Danika Scott, kể rằng vụ hỏa hoạn lan nhanh sau khi bùng phát. Cô nghe thấy tiếng hét của đứa trẻ 17 tuổi khi nhảy xuống khỏi mái nhà.

Các nhà điều tra ban đầu xác định ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực phòng khách ở tầng 1. Hiện trường vụ hỏa hoạn – được biết đến với tên gọi "Trung tâm Chăm sóc Gia đình Harris" nằm cách TP Pittsburgh hơn 200 km về phía Bắc.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/quoc-te/my:-chay-lon-tai-trung-tam-cham-soc-o-pennsylvania-khien-5-tre-em-thiet-mang-46071.html