Mỹ cắt khoản viện trợ 300 triệu USD cho Pakistan

Ngày 1-9, quân đội Mỹ cho biết đã đưa ra quyết định cuối cùng hủy bỏ khoản viện trợ 300 triệu USD cho Pakistan.

Binh sĩ Pakistan canh gác tại khu vực Lwara Fort, trên biên giới giáp Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

Đây là khoản viện trợ mà Washington đã trì hoãn trước đó do Islamabad thiếu hành động kiên quyết nhằm đối phó các tay súng ở nước này. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng đưa ra khả năng Pakistan có thể giành lại khoản viện trợ nếu nước này thay đổi hành vi của mình.

Người phát ngôn Lầu năm góc, Đại tá Kone Faulkner cho biết: “Do Pakistan thiếu hành động kiên quyết trong việc ủng hộ Chiến lược Nam Á, khoản tiền 300 triệu USD còn lại đã được đưa vào chương trình mới”. Ông Faulkner nói thêm rằng, Lầu năm góc có ý định chi khoản tiền này vào “các ưu tiên khẩn cấp khác” nếu được Quốc hội thông qua.

Theo ông Faulkner, Quốc hội Mỹ cũng đã cắt khoản viện trợ 500 triệu USD cho Pakistan vào đầu năm 2018, nâng tổng số tiền viện trợ bị cắt lên tới 800 triệu USD. Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ các khoản viện trợ cho Pakistan khi cáo buộc Pakistan nhận các khoản tài trợ của Mỹ nhưng chỉ đáp lại bằng những “dối trá và lừa gạt”. Chính quyền của ông Trump cho rằng, Islamabad đang trao nơi ẩn náu an toàn cho những tay súng tham gia cuộc chiến tại Afghanistan. Tuy nhiên, Pakistan phủ nhận những cáo buộc này.

Kể từ năm 2002, Mỹ đã viện trợ Pakistan hơn 33 tỷ USD, trong đó có hơn 14 tỷ USD cho Quỹ hỗ trợ liên quân (CSF). CSF là chương trình của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm trả lại chi phí phát sinh cho các đồng minh trong quá trình các nước này hỗ trợ hoạt động chống lực lượng nổi dậy.

H.HTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37504902-my-cat-khoan-vien-tro-300-trieu-usd-cho-pakistan.html