Mỹ cắt giảm ngân sách cho cảnh sát: Sẽ an toàn hơn?

Hội đồng thành phố Minneapolis vừa thông qua kế hoạch cắt giảm ngân sách cho lực lượng cảnh sát, 7 tháng sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì cổ.

Gần 7 tháng sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd thiệt mạng khi bị cảnh sát ở Minneapolis ghì cổ, mới đây, Hội đồng Thành phố Minneapolis đã thông qua kế hoạch cắt giảm ngân sách cho Sở cảnh sát thành phố (MPD) lên đến 7,7 triệu USD.

Thành phố Minneapolis quyết định cắt giảm ngân sách cho lực lượng cảnh sát

Thành phố Minneapolis quyết định cắt giảm ngân sách cho lực lượng cảnh sát

Toàn bộ 13 thành viên tham gia bỏ phiếu cho kế hoạch cắt giảm ngân sách của Hội đồng thành phố Minneapolis đã ủng hộ kế hoạch.

Thị trưởng thành phố, Jacob Frey, cho biết, việc cắt giảm nhân sách cho cảnh sát sẽ bổ sung kinh phí cho các giải pháp an toàn công cộng mới, cho phép thành phố tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực quan trọng về sức khỏe tâm thần, những biện pháp ứng phó “không phải cảnh sát” và dịch vụ xã hội trong hệ thống ứng phó khẩn cấp.

Ủy viên Hội đồng thành phố Steve Fletcher, người ủng hộ giảm nhân sự cảnh sát, bày tỏ rằng Minneapolis còn nhiều “nhiều vấn đề phải quan tâm”, vì thành phố “không thể tiếp tục mắc kẹt trong quá khứ”.

Cảnh sát trưởng MPD Medaria Arradondo đã tranh luận với các thành viên của Hội đồng thành phố rằng việc làm thêm giờ cho các sĩ quan cảnh sát là “điều cần thiết” và sẽ cần các quỹ bổ sung.

“Các sĩ quan của chúng tôi sẽ lên đường làm nhiệm vụ, bất kể đó là một vụ tai nạn hoặc một vụ hành hung hoặc một vụ cướp, họ sẽ không dừng nhiệm vụ của mình khi hết ca làm việc vào 10 giờ tối” - cảnh sát trưởng nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết rằng hồi đầu năm 2020, MPD có 874 cảnh sát, tuy nhiên, hơn 160 người đã nộp đơn xin nghỉ. Hàng chục cảnh sát đã nộp đơn xin thôi việc với lý do các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Đáng chú ý hơn nữa là tỷ lệ tội phạm bạo lực đã tăng cao từ Minneapolis kể từ cái chết của Floyd. Truyền thông Mỹ trích số liệu cho biết, tính đến thứ Năm tuần trước, cảnh sát đã ghi nhận 532 nạn nhân do xả súng trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Số vụ cướp xe cũng đã tăng vọt lên 375 chiếc trong năm nay, tăng 331% so với cùng kỳ năm ngoái. Tội phạm bạo lực đã đạt con số 5.100, so với chỉ hơn 4.000 của cùng kỳ năm 2019.

Việc điều chỉnh chính sách về cảnh sát của Thành phố Minneapolis có thể dẫn tới những thay đổi ở các bang khác của nước Mỹ và tạo ra lo ngại về tình trạng bạo lực ở quốc gia này. Biểu tình và bất ổn đã nổi lên khắp nước Mỹ, nhiều người thậm chí kêu gọi “ngừng cấp ngân sách” cho lực lượng cảnh sát sau vụ việc liên quan đến người đàn ông da màu Floyd này.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-cat-giam-ngan-sach-cho-canh-sat-se-an-toan-hon-3424136/