Mỹ cắt giảm dự báo sản lượng dầu đá phiến trong năm 2023

Mỹ đã cắt giảm dự báo sản lượng dầu năm 2023 trong một dấu hiệu mới nhất, cho thấy thị trường dầu thô thế giới không thể dựa vào các mỏ đá phiến của Mỹ để tăng nguồn cung đủ nhanh để giảm giá năng lượng trong năm tới.

Theo báo cáo hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố hôm thứ Ba (8/11), sản lượng dầu của Mỹ ước tính đạt 12,31 triệu thùng/ngày vào năm 2023, đây là lần điều chỉnh giảm thứ năm liên tiếp của cơ quan chính phủ.

Dự báo cho thấy tốc độ tăng trưởng dầu đá phiến của Mỹ đang chậm lại mặc dù giá dầu dao động quanh mức 90 USD/thùng, cao gấp đôi chi phí hòa vốn của hầu hết các nhà sản xuất trong nước. Xu hướng này nếu tiếp tục sẽ làm ảnh hưởng tới thị trường dầu toàn cầu vì không thể có thêm đủ sản lượng để bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ và gián đoạn nguồn cung từ Nga.

Sự bùng nổ trước đây trong sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã thúc đẩy kỷ nguyên chi phí năng lượng tương đối rẻ và giúp bổ sung nhiều dầu thô hơn vào các thị trường toàn cầu, đưa Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất.

Nhưng sự phục hồi trong sản xuất của Mỹ sau cuộc tấn công ban đầu của Covid-19 là không mấy sáng sủa. EIA cho biết, sản lượng năm nay sẽ đạt trung bình 11,83 triệu thùng/ngày. Mặc dù sản lượng này thể hiện mức tăng đầu tiên theo ước tính kể từ tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức trước khi đại dịch vào tháng 2/2020.

Các nhà sản xuất đá phiến của Mỹ cho rằng, chi phí gia tăng là một lý do khiến tăng trưởng chậm lại. Các giám đốc điều hành trong tuần qua đã cảnh báo về tác động của những hạn chế trong chuỗi cung ứng. Ryan Lance, giám đốc điều hành của nhà sản xuất dầu ConocoPhillips cho biết, nguồn cung cấp lao động và thiết bị hạn chế đang "quyết định tốc độ phát triển của ngành" ngay bây giờ.

Lạm phát cao đối với các mặt hàng khai thác dầu như ống dẫn, vỏ thép và cát vụn đang gây áp lực lên các nhà sản xuất. Số lượng giàn khoan khai thác dầu thô ở Mỹ đã tăng với tốc độ chậm hơn kể từ tháng 7, trong khi lượng hàng tồn kho của các giếng khoan nhưng chưa hoàn thành đã phình to trong thời gian cao điểm của đại dịch hiện đã được sử dụng hết.

Nhưng yếu tố lớn nhất đằng sau việc tăng trưởng chậm lại là cam kết của các công ty dầu đá phiến đối với lợi nhuận so với sản xuất, đó là một sự đảo ngược lớn so với thập kỷ trước khi họ tăng sản lượng bằng mọi giá.

“Phần lớn các công ty đó đang khoan và đầu tư theo cách có kỷ luật hơn so với những gì đã có trước đại dịch,” Giám đốc điều hành EOG Resources, Ezra Yacob cho biết vào tuần trước.

Mô hình kinh doanh dầu đá phiến mới rất tốt cho các cổ đông vì các cổ phiếu dầu khí của Mỹ đang giao dịch ở mức cao kỷ lục và các công ty chi hàng tỷ đô la cho việc mua lại cổ phiếu và chia trả cổ tức. Nhưng điều này đang gây ra căng thẳng với Nhà Trắng vì Nhà Trắng đã nhiều lần thúc giục ngành công nghiệp thúc đẩy sản xuất trong năm nay.

Hunter Kornfeind, nhà phân tích thị trường dầu mỏ tại Rapidan Energy Group cho biết: “Kỷ luật vốn sẽ là hạn chế chính đối với sản xuất. Rủi ro là do áp lực lạm phát và hơn thế nữa là kỷ luật vốn. Tôi không thấy rằng điều này sẽ giảm bớt trong năm tới".

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/my-cat-giam-du-bao-san-luong-dau-da-phien-trong-nam-2023-post309604.html